Công trình chắp cánh nhân tài Việt Nam - Lào

Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du là cơ sở giáo dục có trụ sở tại địa bàn bản Dong Paleb, quận Chanthabouly, thủ đô Viêng Chăn. Đây là một trong nhiều công trình, dự án mang tính biểu tượng của tình đoàn kết Việt - Lào trên "Đất nước Triệu Voi".

Chú thích ảnh
Nhóm học sinh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du vẽ bức họa về Bác Hồ. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Năm 2005, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí hơn 500.000 USD để xây dựng trường và được hoàn thành vào năm 2008. Trường gồm 2 tòa nhà 3 tầng có 39 phòng học trên một khu đất rộng 10.379 m2 do Chính phủ Lào cấp. Từ mái trường này, rất nhiều thế hệ đầy tài năng tỏa đi khắp nơi, tiếp tục học tập, trưởng thành và cho đến nay nhiều người đang giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan, đơn vị của đất nước Lào.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn khi đến thăm trường, em Namthip Keovongphet, một học sinh người Lào cho biết em rất tự hào được học tập tại ngôi trường mang tính biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Thời gian học tập tại trường đã giúp em hiểu thêm rất nhiều về văn hóa Việt Nam, cũng như lịch sử mối quan hệ anh em giữa hai nước. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, cho biết nhà trường có bề dày truyền thống dạy tốt và học tốt, bà luôn nhận thức được trọng trách lớn lao của mình trong việc dẫn dắt, đồng hành cùng tập thể giáo viên trang bị cho các em học sinh đầy đủ kiến thức về văn hóa cũng như kỹ năng sống, để các em có thể vững vàng bước vào đời. Ngoài ra, nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ lớn lao, đóng vai trò những sứ giả truyền bá nền văn hóa nghìn năm văn hiến của đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè trên "Đất nước Triệu Voi" xinh đẹp; khẳng định mỗi học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du sẽ là một hạt giống gìn giữ và vun đắp mối tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam.

Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du do Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn quản lý dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Chương trình của trường bao gồm các lớp từ mẫu giáo đến trung học phổ thông theo thoả thuận của Chính phủ hai nước và được giảng dạy song song hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Lào trên cơ sở khung chương trình của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Hiện nay, trường có khoảng hơn 1.000 học sinh, trong đó 30% là con em người Việt, với khoảng 60 cán bộ, giáo viên. Trong năm học 2021-2022, trường vinh dự được Bộ Giáo dục hai nước chọn làm trường thí điểm dạy song ngữ Việt - Lào từ lớp 1 đến lớp 12 để từ đây nhân rộng mô hình đào tạo này trên khắp đất nước Lào, qua đó giúp thế hệ trẻ của Lào hiểu sâu sắc truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)
Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10-13/9/2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN