Giải VMA 2015: Năm đại thắng của Taylor Swift

9h sáng 31/8 (giờ Việt Nam), nhà hát Microsoft ở "thành phố của những thiên thần" Los Angeles, Mỹ đã cuốn vào không khí sôi động và đầy màu sắc khi lễ trao giải MTV Video Music Awards 2015 (VMA 2015) chính thức diễn ra với sự góp mặt của hàng loạt nhạc sĩ, ca sĩ hàng đầu thế giới. Không nằm ngoài dự đoán, cái tên Taylor Swift được xướng lên nhiều nhất trong nhiều hạng mục quan trọng.


Kanye West và Taylor Swift tham dự lễ trao giải Grammy Awards.


Ca khúc đình đám "Bad Blood" đã mang về cho giọng ca tài năng giải thưởng cao quý nhất, "Video của năm". Đóng góp cho sự thành công của "Bad Blood" phải kể tới nam ca sĩ hip hop Kendrick Lamar, bên cạnh dàn sao nữ xinh đẹp trong video clip. Trước đó, giọng ca sinh năm 1989 này cũng đã giành hai giải quan trọng là "Video của nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất" và "Video nhạc Pop xuất sắc nhất" với bản hit "Blank Space". Ca khúc này đã đứng thứ 4 trong danh sách video có lượng người xem nhiều nhất trên trang mạng chia sẻ video lớn nhất thế giới YouTube với hơn 1 tỷ lượt xem. Đây được coi là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ và những cống hiến của nữ ca sĩ tài ba này trong thời gian qua.

Trong khi đó, đối thủ của cô, nữ ca sĩ bốc lửa Nicki Minaj, lại chỉ nhận được giải "Video nhạc Hip-hop xuất sắc nhất" cho ca khúc "Anaconda". Ở hạng mục "Video của nam ca sĩ xuất sắc nhất", hai giọng ca nam Mark Ronson và Bruno Mars đã giành chiến thắng với nhạc phẩm "Uptown Funk".

Ngay trước khi lễ trao giải chính thức bắt đầu, ban tổ chức đã công bố giải thưởng "Ca khúc mùa Hè" cho tác phẩm "She's kinda hot" của các chàng trai nhóm 5 seconds of Summer đến từ Australia. Giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" đã thuộc về Fetty Wap với ca khúc "Trap Queen". Giải "Video với thông điệp ấn tượng nhất" đã thuộc về các nam ca sĩ da màu Big Sean, Kanye West và John Legend với ca khúc "One Man Can Change the World".

Lễ trao giải VMA 2015 cũng chứng kiến nhiều điều thú vị khi Kanne West, chủ nhân của Giải thưởng "Video Vanguard", tuyên bố sẽ tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2020, hay nam ca sĩ "lắm tài nhiều tật" Justin Bieber bật khóc trên sân khấu sau khi thể hiện bản tình ca "What Do You Mean?". Bên cạnh đó, sân khấu của VMA 2015 cũng trở nên cuồng nhiệt với màn trình diễn công phu của những ca sĩ, nhạc sĩ tên tuổi như Tori Kelly trong ca khúc "Should have been us", cô nàng quyến rũ Minaj với ca khúc mở màn "The Night Is Still Young" trong bộ trang phục đỏ ấn tượng, hay nam ca sĩ Pharrell Williams.


 
Đóng vai trò "chủ xị" năm nay, ngôi sao trẻ tài năng nhưng cũng đầy tai tiếng Miley Cyrus cũng khiến công chúng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác với những bộ trang phục táo bạo, cùng lối dẫn quậy phá "có một không hai". Cô cũng chính là chủ nhân của giải "Video của năm" tại VMA 2014 với bản hit đình đám "Wrecking Ball". Đây là lần thứ hai Cyrus góp mặt vào VMA trong vai trò là người dẫn chương trình. Cô cũng đã mang đến VMA 2015 màn trình diễn đầy màu sắc, mang đậm phong cách của mình.

Lễ trao giải Video Music Awards của MTV được tổ chức lần đầu tiên năm 1984 để tôn vinh những video âm nhạc trong năm. Đây là một trong những sự kiện có uy tín lớn và gây nhiều tiếng vang của làng âm nhạc Mỹ. Những người thắng giải được trao bức tượng nhà du hành Mặt Trăng, một trong những biểu tượng lâu đời nhất của kênh truyền hình âm nhạc Mỹ MTV.

TTXVN/Tin tức
Taylor Swift dẫn đầu danh sách đề cử VMA 2015
Taylor Swift dẫn đầu danh sách đề cử VMA 2015

Nữ ca sỹ nổi tiếng và tài năng Taylor Swift đã dẫn đầu danh sách đề cử giải MTV Video Music Awards 2015 (VMA) năm nay với 9 giải thưởng quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN