02:20 10/02/2021

Tin nổi bật ngày 10/2

Ngày 10/2, Việt Nam có thêm 21 ca mắc mới COVID-19, cách ly trên 114.000 người; TP Hồ Chí Minh phát hiện 2 trường hợp có kháng thể COVID-19; hoa chậu ế ẩm, hoa cắt cành lại hút hàng; nhiều người không đội mũ bảo hiểm trong ngày nghỉ Tết đầu tiên… là những tin được quan tâm trong ngày 10/2.

Chiều 29 tháng Chạp, Việt Nam thêm 21 ca mắc mới COVID-19, cách ly trên 114.000 người

Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 10/2, Việt Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc mới COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh (1 ca), Quảng Ninh (1 ca), Gia Lai (4 ca), Hải Dương (14 ca) và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 10/2, Việt Nam có tổng cộng 1.197 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 504 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 114.796 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 772 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 19.960 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 94.164 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19), ngày 10/2 có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, là cách bệnh nhân BN1503, BN1532, BN1500, BN1543, BN1550, BN1541. Trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 là 33 ca.

Tại cuộc họp trực tuyến giữa thường trực Ban Chỉ đạo với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chiều 10/2 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh linh hoạt tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm có trọng điểm ở nơi có nhiều người qua lại như quán nước gần bến xe hoặc quán cafe ở một số khu vực cửa ngõ, gần các nhà máy...

Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh phát hiện 2 trường hợp có kháng thể với virus SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Hai trường hợp này được phát hiện sau khi TP Hồ Chí Minh thực hiện phương án xét nghiệm tìm kháng thể với các nhân viên bốc xếp, giám sát hàng hóa của Công ty dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, trong tổng số 570 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 2 trường hợp có kháng thể, nghĩa là 2 trường hợp này nhiễm virus SARS-CoV-2 và đã khỏi bệnh khi cơ thể tạo ra kháng thể với virus.

Cũng trong ngày 10/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, đã có 962 hộ gia đình của nhân viên bốc xếp hành lý thuộc Công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) với trên 2.800 người đã ra cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm, tuy nhiên vẫn còn gần 600 hộ gia đình của nhân viên công ty VIAGS chưa ra lấy mẫu.

"Thành phố hoan nghênh tinh thần hợp tác của các hộ dân đã ra lấy mẫu. Để an toàn cho gia đình, cộng đồng cũng như tầm soát nguy cơ lây nhiễm, ngành y tế kêu gọi các hộ gia đình còn lại nhanh chóng ra nơi lấy mẫu tại quận, huyện mình đang cư trú để làm xét nghiệm. Các trường hợp cố tình không hợp tác thì chính quyền địa phương xem như là trường hợp có nguy cơ, tiến hành cách ly tại nhà, giám sát cách ly như đối với trường hợp F2”, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Hoa chậu ế ẩm nhưng hoa cắt cành không còn để bán

Trong khi các chợ hoa Tết đang ế ẩm khiến TP Hồ Chí Minh phải kêu gọi người dân mua "giải cứu" thì các loại hoa cắt cành, hoa độc lạ, hoa nhập khẩu ở các cửa hàng hoa lại đang rất hút khách, thậm chí một số cửa hàng không còn hoa để bán.

Chú thích ảnh
Hoa tiểu túc cầu Nhật Bản đang là "hot trend" trong dịp Tết 2021. Ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, những ngày qua, các loại hoa cắt cành, hoa độc, lạ, hoa nhập khẩu đang thu hút rất nhiều người mua dù các loại hoa này có giá không rẻ.

Ông Nguyễn Hoàng Đức, chủ hệ thống L’amour Flower cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên người dân có xu hướng ở nhà nhiều hơn, nhưng do phong tục mua hoa về trưng Tết, sức mua tại hệ thống cũng tăng so với ngày thường.

"Năm nay, thị trường hoa nội địa đang lên ngôi với các loại hoa được khách hàng lựa chọn nhiều như: lay ơn, hoa đồng tiền, hoa lan cắt cành… Đặc biệt, những loại hoa mang ý nghĩa may mắn đầu năm như cát tường cánh xoăn đài hoa to, hoa ly ly kép, hoa anh đào Nhật, tiểu túc cầu, tuyết mai…cũng đang trở thành "hot trend" (xu hướng mới được nhiều người quan tâm - PV) trong mùa Tết này”, ông Đức cho biết.

Ngày đầu nghỉ Tết, nhiều người tham gia giao thông 'phớt lờ' đội mũ bảo hiểm

Chú thích ảnh
Một bộ phận giới trẻ không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển và ngồi trên xe gắn máy (ảnh chụp lúc 16h, ngày 10/2 trên phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Ngày 10/2/2021 (29 Tết âm lịch), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu cũng là thời điểm để người dân đi mua sắm, du Xuân, song nhiều người đã vi phạm quy định, không thực hiện việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

29 Tết, tai nạn giao thông khiến 17 người chết, 14 người bị thương

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày 10/02 (tức 29 Tết), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu, cả nước đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 14 người. So với cùng kỳ Tết nguyên đán Canh Tý 2020 giảm 2 vụ, giảm 6 người chết và 1 người bị thương.

Theo đại diện Lãnh đạo Cục, tất cả các vụ tai nạn và thương vong trên đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Tết dương lịch và Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trong ngày 10/2, Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, lập biên bản 3.218 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt với số tiền 4,8 tỉ đồng, tạm giữ 27 xe ô tô, 643 xe môtô; tước 438 giấy phép lái xe. Đáng chú ý, đã có 230 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục đã kiểm tra, phát hiện 31 trường hợp vi phạm, phạt tiền 51 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 trường hợp.

Đã có 206 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy bị lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền 216 triệu đồng.

M.T/Báo Tin tức (tổng hợp)