Xe tải chở đất đá 'băm nát' đường liên xã

Người dân có nhà dọc Tỉnh lộ 708 đoạn qua địa bàn xã Phước Vinh (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đang sống trong cảnh bất an vì đoàn xe tải vận chuyển đất đá chạy qua làm hư hỏng nhiều đoạn đường, gây mất an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Tuyến đường Tỉnh lộ 708 đoạn qua xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước bị hư hỏng gây khó khăn cho các phương tiện qua lại.

Theo phản ánh của người dân, mỗi ngày có hàng chục lượt xe trọng tải lớn chở đất đá xuất phát từ điểm khai thác đất ở xã Phước Vinh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hướng Dương Sáng (trụ sở phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) lưu thông trên tỉnh lộ 708 qua địa bàn khiến nhiều đoạn bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Không những vậy, nhiều xe còn chạy nhanh, lấn đường khiến người dân rất bức xúc.

Anh Nguyễn Thành Công (thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh) cho hay: Trước đây, đoạn đường ngang qua nhà anh là đường nhựa, tuy không rộng nhưng rất đẹp. Từ khi xe tải trọng lớn chở đất lưu thông qua đây, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, trời mưa gây sình lầy, trời nắng bụi mù mịt, khi xe tải chạy nối đuôi nhau bụi bay không nhìn rõ đường đi, rất nguy hiểm. Chính vì vậy, gia đình anh phải làm biển báo với nội dung “Giảm tốc độ” đặt trước nhà.

"Người dân không phản đối việc chở nguyên vật liệu, vì đây là nhu cầu cần thiết của ngành xây dựng để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần yêu cầu doanh nghiệp có xe chạy trên đường tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, tưới nước thường xuyên để giảm bụi. Khi đường bị hư hỏng phải sửa chữa để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông", anh Công kiến nghị.

Được biết, điểm khai thác đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hướng Dương Sáng được lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận ký văn bản số 2264/UBND-KTTH cho phép khai thác thu hồi khối lượng đất phát sinh từ cải tạo đất nông nghiệp tại thửa đất số 230, tờ bản đồ địa chính số 13 của hộ bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (xã Phước Vinh) để sử dụng làm vật liệu san lấp, với khối lượng đất thu hồi 140.000 m3. Thời gian thu hồi đất thực hiện trong 6 tháng kể từ ngày 2/5/2021.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Mộc, Chánh Thanh tra giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận cho biết, thời gian qua, trên tuyến Tỉnh lộ 708, Thanh tra giao thông đã tổ chức tuần tra, lập chốt để kiểm soát xe trọng tải lớn và xử phạt tình trạng vi phạm, trong đó có một số xe chở đất quá tải từ điểm khai thác đất trên.

Cũng theo ông Mộc, trên tuyến đường này không chỉ có xe tải chở đất mà còn có các xe tải chở nguyên vật liệu phục vụ xây dựng công trình khác trên địa bàn nên tình trạng đất đá rơi vãi, bụi là không thể tránh khỏi. 

Để hạn chế tình trạng trên, Sở đã mời bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, chủ khu khai thác đất tận thu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hướng Dương Sáng lên làm việc. Sở yêu cầu bà Lệ và các đơn vị đến mua đất khắc phục tạm thời đoạn đường bị hư hỏng, cam kết việc vận chuyển phải đảm bảo an toàn giao thông và môi trường.

Tuy nhiên, do Thanh tra Sở Giao thông vận tải đang tập trung nhân lực tuần tra, kiểm soát chống dịch COVID-19, lực lượng thiếu nên tạm thời không lập chốt kiểm soát tại tỉnh lộ 708. Ngành giao thông đã lên phương án đầu tư, nâng cấp tuyến đường này trong năm 2021.

Tỉnh lộ 708 có chiều dài 18 km, là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của nhân dân các huyện Ninh Phước và Ninh Sơn. Thực tế, tình trạng xe tải chở đất đã trở thành nỗi lo cho người dân địa phương, không chỉ gây hư hỏng về hệ thống đường giao thông, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác như tai nạn, ô nhiễm môi trường. Vì vậy, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận cần tích cực vào cuộc, xử lý dứt điểm để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Bài và ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)
Giải quyết bức xúc của người dân vì đường dân sinh bị xe băm nát
Giải quyết bức xúc của người dân vì đường dân sinh bị xe băm nát

Sau khi phóng viên TTXVN phản ánh về việc “Người dân bức xúc vì đường dân sinh bị xe băm nát” vào ngày 2/6, chính quyền địa phương, các công ty và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã triển khai các biện pháp để giải quyết bức xúc của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN