Ứng cứu thành công 7 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

Sáng 23/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, đơn vị đã kịp thời cứu vớt 7 ngư dân trên tàu cá QNg 50730TS bị chìm trên biển.

Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút ngày 22/2, đơn vị nhận được thông báo của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II về việc tàu QNg 50730TS, do ngư dân Nguyễn Văn Trí (ở tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng bị chìm do gặp sóng to, gió lớn trên biển, cách khu vực biển cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam khoảng 5 hải lý. Sau khi tàu chìm, 7 thuyền viên trên tàu đã bám vào các vật trôi nổi trên biển.

Lập tức, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều hai xuồng cao tốc CSB 701, 704 rời cảng ra khu vực tàu bị chìm khẩn trương tìm kiếm, đến 17 giờ 30 phút các chiến sĩ đã tìm thấy 7 ngư dân bị nạn và đưa lên xuồng, tổ chức sơ cứu cho các ngư dân. Tình hình sức khỏe của 7 ngư dân ổn định. 

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã bàn giao 7 ngư dân bị nạn cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và chính quyền địa phương xã Bình Hải. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã động viên, tặng quà cho các ngư dân bị nạn.

Phạm Cường (TTXVN)
Tàu Cảnh sát biển vượt sóng lớn kéo tàu cá gặp nạn trên biển vào bờ an toàn
Tàu Cảnh sát biển vượt sóng lớn kéo tàu cá gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Vào lúc 16 giờ ngày 30/12, tàu Cảnh sát biển 6008 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đã cứu thành công tàu cá mang số hiệu KH91656TS, kéo về đến cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN