Tàu Cảnh sát biển vượt sóng lớn kéo tàu cá gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Vào lúc 16 giờ ngày 30/12, tàu Cảnh sát biển 6008 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đã cứu thành công tàu cá mang số hiệu KH91656TS, kéo về đến cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận an toàn.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát biển kéo tàu gặp nạn về đảo Phú Quý. Ảnh: CSB

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 29/12, khi đang làm nhiệm vụ trực tuần tra, kiểm soát kết hợp chống khai thác hải sản bất hợp pháp và không theo quy định (IUU) trên khu vực biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, tàu Cảnh sát biển 6008 nhận được lệnh điều động của Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đi cứu nạn tàu cá mang số hiệu KH91656TS và KH96417TS, bị nạn cách Nam Đông Nam đảo Phú Quý khoảng 22 hải lý.

Chú thích ảnh
Tàu Cảnh sát biển 6008 tiếp cận tàu cá bị nạn để ứng cứu. Ảnh: CSB

Sao hơn 3 tiếng hành trình trên biển với thời tiết khu vực gió cấp 6, giật cấp 7, biển động, tàu Cảnh sát biển 6008 đã tiếp cận tàu bị nạn mang số hiệu KH91656TS và kéo tàu về đảo Phú Quý. Đến 16 giờ chiều ngày 30/12, tàu KH91656TS được kéo về đến đảo Phú Quý an toàn.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục kéo tàu KH96417TS về Đảo phú Quý.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Tàu CSB 8004 rời cảng lên đường đi thăm và giao lưu tại Nhật Bản
Tàu CSB 8004 rời cảng lên đường đi thăm và giao lưu tại Nhật Bản

Sáng 24/9 tại Hải Phòng, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Lễ tiễn đoàn công tác và cán bộ, thủy thủ tàu CSB 8004 thuộc Hải đoàn 11 đi thăm và giao lưu với lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN