Kịp thời cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Theo lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế, lúc 15 giờ 30 phút ngày 13/11, tàu Hoàng Sa 126 đã đưa hai ngư dân trên tàu cá tỉnh Bình Định gặp nạn trên biển vào cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) an toàn. Hiện sức khỏe của hai ngư dân ổn định.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 13/11, tàu cá số hiệu BĐ 94404 TS lai dắt theo hai boong tông thì bị hỏng máy. Khi tàu thả neo, một boong tông bị đứt trôi, trên boong tông có 2 người. Vị trí tàu gặp sự cố cách bờ biển xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc khoảng 6,3 hải lý.

Nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn. Qua hệ thống giám sát hành trình AIS, tại gần vị trí boong tông bị nạn có tàu Hoàng Sa 126 đang hành trình từ Bắc vào Nam đi qua. Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế đã liên lạc với thuyền trưởng tàu Hoàng Sa 126, đề nghị tàu đổi hướng hành trình và di chuyển đến khu vực tàu BĐ 94404 TS gặp sự cố để tìm kiếm hai ngư dân. Khoảng 13 giờ cùng ngày, tàu Hoàng Sa 126 đã tiếp cận được với boong tông trên, đưa hai ngư dân lên tàu an toàn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế hiện đã thông báo cho ngư dân, chủ phương tiện hoạt động trên biển nắm bắt thông tin, sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm tàu cá BĐ 94404 TS đang bị trôi dạt ngoài biển.

* Ngày 13/11, đại diện lãnh đạo UBND xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi cho biết, sóng lớn khiến một tàu cá bị chìm ở khu vực biển của địa phương, 5 ngư dân trên tàu đã được cứu sống.

Theo đó, vào lúc 6 giờ 50 phút ngày 13/11, tàu cá QNg 11213 TS do ông Huỳnh Thanh Long (sinh năm 1987, trú thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, đang trên đường chạy vào cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khi đến khu vực hòn Bàn Thang, thuộc địa phận xã Tịnh Kỳ không may bị sóng đánh chìm.

Đúng lúc này, tàu cá QNg 55098 TS của ông Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1958, trú thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) phát hiện, đã tiếp cận cứu vớt và đưa các ngư dân trên tàu cá QNg 11213 TS vào bờ an toàn; đồng thời, trình báo với lực lượng chức năng.

Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ tiến hành tiếp nhận thông tin, phối hợp với chính quyền địa phương tìm biện pháp cứu hộ tàu bị nạn theo quy định. Đến khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, tàu gặp nạn đã được trục vớt, lai dắt vào bờ.

Đỗ Trưởng - Phạm Cường (TTXVN)
Vùng 4 Hải quân cứu nạn ngư dân bị bệnh trên biển Trường Sa
Vùng 4 Hải quân cứu nạn ngư dân bị bệnh trên biển Trường Sa

Ngày 11/11, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bàn giao ngư dân bị bệnh trên biển là thuyền viên trên tàu cá BĐ 98160 TS cho gia đình và chính quyền địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN