Hậu đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Tư lệnh Hải quân “mất tích” cùng 14 tàu chiến

Trong khi chưa tìm thấy 42 chiếc trực thăng mất tích, nguồn tin khả tín lại cho hay Tư lệnh Hải quân cùng 14 tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thấy đâu.

Tư lệnh Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, Đô đốc Veysel Kosele vẫn "mất tích". Ảnh: Internet

Vụ đảo chính hụt vào đêm 15/7 ở Thổ Nhĩ Kỳ tới nay đã khiến hàng nghìn cảnh sát và sĩ quan quân đội bị bắt hoặc sa thải. Nhưng chuyện giải quyết hậu quả đảo chính vẫn chưa chấm dứt.

 

Theo website của tờ Time (Anh) chiều 19/7, hiện nay vẫn có 14 tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang lênh đênh đâu đó trên biển cùng với lo ngại rằng chỉ huy của những con tàu này có thể dính líu tới cuộc đảo chính, đang trên đường đào tẩu.

 

Không chỉ có vậy, nguồn tin của tờ Time còn xác nhận từ đêm 15/7 đã không thể liên hệ được với Tư lệnh Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, Đô đốc Veysel Kosele.

 

Người ta không biết ông Veysel Kosele là kẻ đồng lõa với âm mưu đảo chính lập đổ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hay bị lực lượng đảo chính bắt làm con tin để dễ bề trốn chạy.

 

Trước đó, vào hôm 18/7, Serdar Tuncer, phát thanh viên của CNN Thổ Nhĩ Kỳ đăng trên mạng xã hội cho biết 42 chiếc trực thăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã “bốc hơi”, làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc đảo chính khác có thể xảy ra sau khi quân đội đã lật đổ bất thành Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan xảy ra vào đêm 15/7.

Hoàng Hà
Hậu đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Tư lệnh Hải quân “mất tích” cùng 14 tàu chiến
Hậu đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Tư lệnh Hải quân “mất tích” cùng 14 tàu chiến

Trong khi chưa tìm thấy 42 chiếc trực thăng mất tích, nguồn tin khả tín lại cho hay Tư lệnh Hải quân cùng 14 tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thấy đâu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN