Thổ Nhĩ Kỳ quyết xây dựng doanh trại quân đội tại Istanbul

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/7 đã tuyên bố sẽ khôi phục các dự án xây dựng tại công viên Gezi ở Quảng trường Taksim, trung tâm Istanbul.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (giữa) cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đảo chính tại Istanbul ngày 17/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đây dự án này vốn vấp phải làn sóng phản đối của người dân hồi năm 2013. Phát biểu trước những người ủng hộ ở Istanbul, Tổng thống Erdogan cho rằng nỗ lực đảo chính bất thành sẽ không làm đình trệ hàng loạt dự án xây dựng, gia tăng nguy cơ phân cực xã hội hơn nữa trong đất nước. Ông Erdogan nói: “Trước hết, chúng ta sẽ xây các doanh trại quân đội thích hợp, mang tính lịch sử tại Taksim, cho dù họ thích hay không”.

Trong khi đó, cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin 26 tướng lĩnh cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tạm giam để điều tra với các cáo buộc tham gia vào vụ đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Trong đó đáng chú ý có cựu Tư lệnh Không quân Thổ Nhĩ Kỳ Akin Ozturk.

TTXVN/Tin Tức
Phi công Thổ hạ Su-24 Nga bị bắt vì liên quan đảo chính
Phi công Thổ hạ Su-24 Nga bị bắt vì liên quan đảo chính

Hai phi công Thổ Nhĩ Kỳ từng bắn rơi máy bay chiến đấu của Nga hồi tháng 11 năm ngoái, vừa bị bắt vì có liên quan tới vụ đảo chính bất thành vào đêm 15/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN