Hy Lạp trả Thổ Nhĩ Kỳ trực thăng bị lực lượng đảo chính cướp

Hy Lạp đã bàn giao một máy bay trực thăng quân sự do lực lượng đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ cướp cho Ankara vào sáng 16/7.

Theo kênh truyền hình ERT của Hy Lạp, sau cuộc đảo chính thất bại, có tám sĩ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bay đến Alexandroupolis bằng chiếc máy bay trực thăng trên.

Vào tối 16/7, máy bay trực thăng thứ hai Thổ Nhĩ Kỳ chở phi hành đoàn đến Hy Lạp rồi vào 3 giờ 20 phút (giờ Hà Nội), cả hai máy bay trực thăng bay đến căn cứ quân sự Gelibolu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối với tám quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đang yêu cầu tị nạn chính trị, vấn đề dẫn độ họ sẽ được xem xét phù hợp với pháp luật Hy Lạp và quốc tế.

Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi dẫn độ tám người này không chậm trễ với lý do họ tham gia vào âm mưu đảo chính.
Theo Sputnik
Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Gần 3.000 người bị bắt giữ
Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Gần 3.000 người bị bắt giữ

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ gần 3.000 người tình nghi âm mưu đảo chính quân sự, đồng thời ra lệnh bắt giữ gần 3.000 thẩm phán và công tố viên, sau khi tuyên bố đập tan vụ đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Recep Erdogan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN