Xuất hiện ổ dịch cúm A H5N1 tại Kon Tum

Ngày 11/2, hơn 100 con gà còn sót lại của gia đình ông Phan Thanh Long đã được lực lượng thú y tổ chức tiêu hủy sau khi có kết luận chính thức bị nhiễm dương tính với cúm A H5N1.

Trước đó, ngày 6/2, gia đình ông Phan Thanh Long trú tại tổ 4, phường Ngô Mây (thành phố Kon Tum) phát hiện đàn gà (lấy trứng) gần 600 con có dấu hiệu bị bệnh cúm. Sáng ngày 8/2, một số con bị chết đột ngột và đến nay đàn gà đã có hơn 470 con bị chết.

Tiêm vaccine cho gia cầm. Ảnh: Đình Huệ/TTXVN


Sau khi lực lượng thú y tỉnh Kon Tum lấy vật phẩm gà bị nhiễm bệnh đi kiểm nghiệm tại Trung tâm thú y vùng IV tại Đà Nẵng và đến sáng ngày 11/2 có kết quả chính thức dương tính với cúm A H5N1, lực lượng thú y đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ hơn 100 con gà còn sót lại.

Liên quan đến ổ cúm gia cầm tại phường Ngô Mây, chị Lường Thị Hiên, Trưởng Ban thú y cơ sở phường Ngô Mây sau khi tiếp xúc với ổ dịch này, chị có triệu chứng sốt, mệt mỏi, chán ăn. Hiện chị đang được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum điều trị và cách ly theo dõi với bệnh cúm A H5N1 trên người.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Kon Tum, vào khoảng 28/1 (tức ngày 28 Tết Giáp Ngọ) cũng xảy ra dịch cúm A H5N1 tại phường Lê Lợi với gần 1.000 con gà bị nhiễm bệnh.

Gia cầm chết tại Long An là do dịch tả

Ngày 11/2, ông Phan Ngọc Châu – Chi Cục trưởng Chi Cục thú y Long An cho biết, đến thời điểm hiện tại, Long An chưa phát hiện dịch cúm H5N1 trên đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh. Qua kết quả xét nghiệm mẫu số gà, vịt chết trong thời gian qua ở huyện Cần Đước, Tân Trụ là do bị dịch tả gà và dịch tả ghép CRD.

Trước đó, từ ngày 31/1-5/2/2014, tại hộ bà Trần Thị Thanh, ngụ ấp 1A, xã Long Sơn, huyện Cần Đuốc, có 1.950/ 2.000 con gà thịt 70 ngày tuổi chết. Trạm thú y Cần Đước phối hợp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gia cầm và thực hiện một số biện pháp tiêu độc khử trùng chuồng trại. Đối với huyện Tân Trụ, ngày 8/2/2014, tại hộ ông Trần Văn Sang, ngụ ấp 4, xã Quê Mỹ Thạnh, phát hiện 500 con /2.000 con gà bị chết. Trạm thú y huyện Tân Trụ tiêu hủy toàn bộ 2.000 con và khử trùng tiêu độc ổ dịch.


Riêng đối với hộ ông Võ Duy Theo, ngụ ấp Bình Sơn, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, vào ngày 10/2 phát hiện 100/328 con vịt bị chết. Trạm Thú y Châu Thành tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn vịt; Chi Cục thú y tỉnh Long An đã lấy mẫu và đang chờ kết quả.

Theo ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng phòng dịch tễ thuộc Chi Cục thú y tỉnh Long An, cho biết, nguyên nhân số gà, vịt chết trên là do Tết năm nay giá bán gia cầm thấp (chỉ từ 40.000-50.000 đồng/kg), nên người dân không bán, dẫn đến số gia cầm tồn đọng lại. Thời gian kéo dài này gà xuất chuồng cũng là lúc thuốc vaccine tiêm ngừa hết thời gian bảo hộ, trong khi đó người chăn nuôi chưa ý thức được việc tái tiêm chủng đàn gia cầm.

Hiện Chi Cục thú y Long An đang triển khai tiêm miễn phí 1 triệu liều vaccine cúm H5N1 trên đàn gia cầm ở những huyện có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Đồng thời, Chi cục cũng tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm và xử lý kịp thời; tiếp tục rà soát đàn gia cầm ở địa phương. Ngoài ra, Chi cục cũng tuyên tuyền người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và tiêm phòng vaccine đúng quy trình của ngành thú y khuyến cáo.


Sỹ Thắng-Thanh Bình
Chủ động đối phó dịch cúm gia cầm
Chủ động đối phó dịch cúm gia cầm

Ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cảnh báo: Nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm vào dịp sau Tết Nguyên đán rất cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN