Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thanh niên từ Trung ương đến địa phương

Sáng 23/11, tại thành phố Huế, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và góp ý dự thảo Báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam giai đoạn 2019 - 2022. 

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, sau khi Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Thanh niên năm 2020, Chính phủ đã ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật và Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Bộ Nội vụ đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các kế hoạch thực hiện; tổ chức các hội nghị phổ biến, triển khai Luật, các nghị định, chiến lược… Đến nay, công tác xây dựng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện ở các cấp đã tương đối hoàn thiện. Các bộ, ngành, địa phương đang triển khai những công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam. Trong hơn 10 năm hợp tác, Quỹ đã hỗ trợ triển khai các dự án nâng cao năng lực cho Bộ Nội vụ và các cơ quan của Chính phủ trong xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên; mong rằng, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục dành nguồn lực ưu tiên cho Chính phủ Việt Nam nói chung, Bộ Nội vụ nói riêng nhằm thực hiện thành công mục tiêu phát triển thanh niên, hướng tới hoàn thành các mục tiêu Chính phủ về phát triển bền vững. 

Tại Hội nghị, các chuyên gia, nhà quản lý thuộc Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ), đại diện đến từ 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã tập trung đánh giá kết quả và chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình triển khai Luật Thanh niên, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương cho hay, việc thực hiện mô hình quản lý về thanh niên luôn được địa phương quan tâm. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác cán bộ Đoàn được triển khai hiệu quả. Các tổ chức Đoàn chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để thanh niên địa phương phát triển. Việc lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương đã góp phần đạt được nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn. 

 Các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam giai đoạn 2019 - 2022; đồng thời, đóng góp ý kiến về Quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2024.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ được tổng kết, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tham mưu Quốc hội để xem xét, hoàn thiện thể chế, Luật Thanh niên năm 2020, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên; là cơ sở quan trọng để thiết lập hệ thống thông tin về thanh niên Việt Nam, phục vụ trực tiếp công tác hoạch định chính sách, pháp luật về thanh niên từ Trung ương đến địa phương.

Hội nghị diễn ra đến hết ngày 24/11.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)
Khai mạc Diễn đàn Thanh niên Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ
Khai mạc Diễn đàn Thanh niên Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ

Diễn đàn Thanh niên Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 4 đã chính thức khai mạc sáng 20/11, tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN