Bà Rịa-Vũng Tàu truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 20/12, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 39 mẹ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trang trọng trao danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho thân nhân của các mẹ.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thân nhân các gia đình được vinh dự truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng", ca ngợi công lao, sự hy sinh cao cả của các mẹ đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Hiện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 1.066 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 45 mẹ còn sống. Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn có gần 8.000 liệt sĩ, trên 4.000 thương, bệnh binh và gần 2.000 người có công với cách mạng. 

Thời gian qua, các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với người có công trên địa bàn đã được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện nghiêm túc. Nhiều cơ quan, đơn vị đã nhận phụng dưỡng suốt đời các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; nhận đỡ đầu cha mẹ liệt sĩ neo đơn và con liệt sĩ cho đến tuổi trưởng thành. Phong trào xây dựng, tặng nhà tình nghĩa cũng đã được toàn xã hội ủng hộ, đến nay toàn tỉnh đã xây được gần 1.500 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cha mẹ liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công.


Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Ngày 19/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ tuyên dương huyện, xã “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, trao thưởng Huân chương Độc lập và Bằng Tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN