Truy tặng, phong tặng danh hiệu 235 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016) và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2016), trong 3 ngày 14 - 16/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An đã truy tặng, phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 253 mẹ tại 3 cụm của huyện Thạnh Hóa, Cần Giuộc và Đức Hòa.

Ông Hoàng Văn Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, việc truy tặng danh hiệu trên nhằm tuyên dương và ghi nhớ công lao to lớn của các Bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời phát huy và giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc cho các thế hệ trẻ mai sau.

Đến nay, tỉnh Long An có trên 5.250 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng".



Thanh Bình (TTXVN)
 Truy tặng danh hiệu cho 230 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Truy tặng danh hiệu cho 230 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 3/12, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 230 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đợt 30.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN