Truy tặng danh hiệu cho 230 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 3/12, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 230 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đợt 30.

Lễ truy tặng đợt 30 được TP Hồ Chí Minh tổ chức đồng thời ở 2 địa điểm là tại huyện Củ Chi và Quận 3.

Lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao Huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho đại diện gia đình các mẹ. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Đồng chí Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; chúc thân nhân của các mẹ luôn mạnh khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần về lòng yêu nước cho các thế hệ con cháu trên những bước đường tương lai. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh:"Chúng ta cần giáo dục thế hệ trẻ hiểu về nghĩa vụ và bổn phận của mình đối với lịch sử hào hùng của dân tộc mà các mẹ là hiện thân cao đẹp nhất”.

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn thành phố có 5.127 bà mẹ đã được trao tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 249 mẹ còn sống.
Đinh Hằng (TTXVN)
111 mẹ nhận danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
111 mẹ nhận danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Ngày 29/11, tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 111 mẹ, trong đó có 11 mẹ được phong tặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN