Trường mầm non xuống cấp tiềm ẩn nguy hiểm tại Hậu Giang

Tuy mới đưa vào sử dụng trong năm 2009 nhưng từ năm 2010 đến nay, trường mầm non Tân Phú (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) ngày càng bị xuống cấp, ảnh hưởng đến sự an toàn của học sinh khiến các giáo viên và phụ huynh hết sức lo lắng.


Trường mầm non Tân Phú có 8 phòng (trong đó có 4 phòng học, 1 nhà ăn và 3 phòng chức năng) nhưng tất cả các phòng đều bị hư hại, xi măng và vôi tường thường xuyên bị bong tróc, những mảng tường bị nứt ngày càng lớn, gạch ốp tường bong, nền nhà lún, vỡ gạch, thậm chí có phòng học tường bên trên cửa chính bị nứt đè xuống làm cửa không đóng lại được phải tháo bỏ cửa.

Khi bắt đầu có dấu hiệu bị hư hỏng, xuống cấp, nhà trường đã báo cáo lên cấp trên, nhà thầu cho người xuống khắc phục tạm thời nhưng hiện tượng hư hỏng ngày càng diễn ra trầm trọng mà không được sửa chữa.

Phụ huynh Nguyễn Trung Lập cho biết: Tôi cho con học ở đây 2 năm, trước có nghe trường xuống cấp nhưng chỉ đón con ở bên ngoài, không nghĩ là tình trạng hư hỏng nặng nề như vậy, rất nguy hiểm đối với học sinh mẫu giáo. Nếu nhìn thấy từ trước chắc tôi không dám cho con học tại đây.

Cùng ý kiến, phụ huynh Văn Đăng Khởi chia sẻ: Cơ sở vật chất nhà trường hư hỏng như vậy phụ huynh chúng tôi không yên tâm chút nào, luôn lo sợ tường bị đổ gây tai nạn cho con em đang học tại trường. Mong ngành chức năng sớm khắc phục, sửa chữa đảm bảo an toàn cho học sinh để phụ huynh cũng yên tâm khi đưa con em vào học.

Đầu tháng 11/2015, khi một số báo, đài địa phương phản ánh tình trạng xuống cấp của trường mầm non Tân Phú, lãnh đạo thị xã Long Mỹ thành lập đoàn đến trường kiểm tra và đưa ra hướng giải quyết.

Theo ông Huỳnh Ngọc Trương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ, trường bị hư hại nặng nề như vậy có lỗi của cả chủ đầu tư, đơn vị thi công và giám sát vì không có sự phối hợp nhau, chất lượng công trình không đúng quy định, trường được xây trên nền đất yếu nên hư hỏng ngày càng trầm trọng hơn.

Trước mắt, tại phòng hư hại nặng nhất có tường đè cánh cửa, lãnh đạo thị xã đã chỉ đạo nhà trường ngăn phòng ra làm đôi, đề nghị giáo viên không cho học sinh đến khu vực nửa phòng bị bong tróc, nứt tường, không ra vào bằng lối đi đã tháo gỡ cánh cửa mà đi bằng cửa sau.

Thị xã đã chỉ định nhà thiết kế, lập hồ sơ về tình trạng hư hại, nơi nào xuống cấp trầm trọng không sửa chữa được thì đập bỏ xây mới và hoàn thành việc sửa chữa trong đầu tháng 12 nhằm đảm bảo an toàn cũng như giờ giấc học tập của học sinh tại trường.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)
Nhức nhối nạn bạo hành trẻ mầm non
Nhức nhối nạn bạo hành trẻ mầm non

Liên tiếp những vụ việc về bạo hành trẻ mầm non được phát giác và đưa lên mạng xã hội gần đây khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Tuy nhiên, theo nhiều phụ huynh thì đây chỉ là phần nổi của “tảng băng”, khi mà ngay chính một số người làm giáo dục mầm non cũng cho rằng, việc dọa nạt, mắng trẻ để đưa vào kỷ luật là chuyện bình thường. Đây thực sự là tiếng chuông báo động về đạo đức giáo viên ở lĩnh vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN