Thái Lan xét xử thủ lĩnh 'Áo Đỏ'

Ngày 14/12, Thái Lan đã bắt đầu mở phiên xét xử 24 thủ lĩnh phong trào biểu tình “Áo đỏ”, nổ ra năm 2010, một ngày sau khi cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva bị buộc tội vì vai trò của ông trong các cuộc trấn áp người biểu tình.

Xét về mặt lý thuyết, cả 24 bị cáo trên, trong đó có 5 nghị sỹ đương nhiệm, có thể đối mặt với án tử hình trong vụ này. Phiên tòa đã từng bị hoãn một lần hôm 13/12 vừa qua do sự vắng mặt của các nhân chứng quan trọng. Phiên tòa sáng 14/12 có sự hiện diện của 23 bị cáo.

Lãnh đạo phong trào "Áo Đỏ" Jatuporn Prompan trong cuộc họp báo sau khi rời tòa án Bangkok, ngày 14/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Các thủ lĩnh phong trào Áo Đỏ đã tuyên bố sẽ chứng tỏ sự vô tội của mình, trong đó thủ lĩnh Jatuporn Prompan hôm 13/12 đã tuyên bố tại tòa rằng nhóm này sẽ “đấu tranh đến cùng”.

Theo thống kê, ít nhất 90 người thiệt mạng và gần 1.900 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình "Áo Đỏ" chống chính phủ năm 2010, với đỉnh điểm là chiến dịch của quân đội trấn áp người biểu tình.

Thủ tướng Thái Lan khi đó là ông Abhisit Vejjajiva và Cựu Phó Thủ tướng Suthep Thausuban đã bị Cục Điều tra đặc biệt (DSJ) của nước này cáo buộc tội giết người vì cho phép lực lượng an ninh sử dụng vũ lực trấn áp người biểu tình, dẫn tới cái chết của một tài xế taxi, bị trúng đạn của binh sĩ.

Hai ông này những quan chức đầu tiên trong chính quyền cũ bị buộc tội liên quan tới tình hình bạo lực chính trị nghiêm trọng ở Thái Lan năm 2010. Tuy nhiên cả hai ông đều bác bỏ những cáo buộc nói trên.

Thái Lan bị chia rẽ sâu sắc bởi hàng loạt các biến cố chính trị kể từ cuộc đảo chính năm 2006 lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Năm 2010, phong trào "Áo đỏ", tập hợp chủ yếu những người ủng hộ ông Thaksin, đã tổ chức biểu tình yêu cầu tổ chức bầu cử và cáo buộc chính phủ của ông Abhisit là không dân chủ vì đã lên nắm quyền chỉ thông qua một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội.

Trong cuộc bầu cử năm 2011, đảng Puea Thai, được phe "Áo đỏ" ủng hộ đã giành phần thắng, đưa bà Yingluck Shinawatra lên cầm quyền.


TTXVN/Tin tức





Thái Lan: "Áo đỏ" dọa tẩy chay phán quyết của tòa
Thái Lan: "Áo đỏ" dọa tẩy chay phán quyết của tòa

"Lực lượng áo đỏ” tuyên bố sẽ tẩy chay phán quyết của Tòa hiến pháp nếu tòa án này kết luận dự thảo sửa đổi hiến pháp có mục đích lật đổ chế độ quân chủ lập hiến và chiếm chính quyền phi pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN