Phe "Áo đỏ" ở Thái Lan có chủ tịch mới

Ngày 15/2, bà Thida Thawornseth đã được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) ở Thái Lan, còn được gọi là phong trào "Áo đỏ", tại một cuộc họp của các thành viên UDD nòng cốt ở thủ đô Băngcốc.



Bà Thida Thawornseth. Ảnh: Internet.



Bà Thida đã giữ chức quyền chủ tịch của mặt trận này kể từ sau cuộc biểu tình của UDD vào tháng 5/2010 khi nhiều thủ lĩnh "Áo đỏ" bị bắt giữ hoặc phải lẩn trốn. Tại cuộc họp, bà Thida cho biết bà có kế hoạch tái tổ chức UDD ở cấp khu vực và mở các trường học.

Bà Thida là phu nhân của nghị sĩ Đảng Puea Thai (Vì nước Thái) Weng Tojirakan, một nhân vật chủ chốt của phe "Áo đỏ".


UDD được sự hậu thuẫn của Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra và đảng Puea Thai cầm quyền hiện nay ở Thái Lan. Trong năm 2009 và 2010, tổ chức này đã tiến hành các cuộc biểu tình trường kỳ và rộng khắp trong cả nước, nhằm chống lại chính phủ lúc bấy giờ do đảng Dân chủ lãnh đạo.

TTXVN/Tin Tức
Thái Lan: Phong trào “áo đỏ” sẵn sàng hòa giải
Thái Lan: Phong trào “áo đỏ” sẵn sàng hòa giải

Ngày 7/12, lãnh đạo Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) tại Thái Lan, bà Thida Thawornseth khẳng định những người “áo đỏ” sẵn sàng hòa giải với các lực lượng đối địch

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN