Boko Haram tuyên bố trung thành với IS

Trong một thông điệp được ghi âm phát lên mạng ngày 7/3, nhóm cực đoan Boko Haram đã cam kết trung thành với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Động thái trên diễn ra sau khi xảy ra 3 vụ đánh bom đẫm máu tàn phá khu vực Đông Bắc Nigeria, khiến 58 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Đoạn ghi âm dài 8 phút trên được Boko Haram công bố trên một tài khoản mạng xã hội Twitter và có phụ đề bằng tiếng Anh, Pháp và Arập. Trong đó thủ lĩnh của Boko Haram là Abubakar Shekau đã nhắc đến thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Boko Haram, lực lượng phiến quân đã phát động cuộc nổi dậy kéo dài 6 năm qua ở Nigeria khiến hơn 13.000 người thiệt mạng mạng và 1,5 triệu người mất nhà cửa, đang tìm kiếm một mối liên hệ chặt chẽ hơn nữa với IS.

Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cùng ngày 7/3 thông báo nhiều máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành không kích các cơ sở dầu mỏ mà IS chiếm giữ, lực lượng đang kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria.

Hãng thông tấn nhà nước WAM cho biết: “Phi đội máy bay F-16 của Không quân UAE được triển khai tới một căn cứ không quân ở Jordan đã tiến hành các cuộc không kích mới vào đêm 6/3 nhằm vào tổ chức khủng bố (IS)”

Theo WAM, các máy bay này đã tấn công một số “điểm chiết xuất và vận hành dọc tuyến đường ống dẫn dầu thô của IS nhằm làm cạn kiệt các nguồn tài chính của nhóm khủng bố này”.

Sau khi triển khai oanh kích, các máy bay trên đã quay trở về căn cứ an toàn. Tuy nhiên, WAM không nêu cụ thể địa điểm tiến hành các cuộc không kích trên.

Theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố hồi tháng 11/2014, IS kiếm được khoảng từ 850.000 – 1,6 triệu USD/1 ngày từ việc bán dầu mỏ.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết các lực lượng Mỹ và liên quân đã tiến hành 6 cuộc không kích nhằm vào các tay súng IS ở Syria và 11 cuộc khác ở Iraq trong 24 giờ qua.


TN (Theo AFP)
Xung đột giữa Chính phủ Nigeria với Boko Haram
Xung đột giữa Chính phủ Nigeria với Boko Haram

Cuộc xung đột giữa chính phủ Nigeria và nhóm khủng bố Boko Haram đã khiến hơn một triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn, và giết chết khoảng 10.000 người.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN