Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai từ thiện xã hội với tổng giá trị hơn 2.100 tỷ đồng

Ngày 15/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị kỳ 3 - khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2027); tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023; triển khai chương trình Phật sự năm 2024 và thảo luận nhiều Phật sự quan trọng.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các Hòa thượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ và đại diện một số ban, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự Hội nghị.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhận định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các Ban, Viện Trung ương đã hoàn thành một số hoạt động Phật sự nổi bật như ban hành, triển khai Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần VII; thông qua các Quy chế về Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, Ban Quản trị cơ sở tự viện, các Ban, Viện Trung ương và triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng khác.

Hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đề nghị Hội nghị tập trung phân tích, đánh giá, chỉ ra những nhân tố tích cực đưa đến thành tựu các Phật sự; tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan hạn chế trong các hoạt động Phật sự cho năm 2024, là năm quan trọng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra, để Phật giáo Việt Nam phát triển bền vững và tỏa sáng trong tương lai cũng như hội nhập trên trường quốc tế, tiến đến Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc năm 2025 do Giáo hội đăng cai tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, tính đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 18.544 tự viện gồm 15.871 tự viện Bắc tông; 462 tự viện Nam tông Khmer; 45 sala; 106 tự viện Nam tông Kinh; 541 tịnh xá; 467 tịnh thất; 998 niệm Phật đường và 54 tự viện Phật giáo người Hoa với tổng số 54.973 tăng ni. Trong đó, 40.807 vị hệ phái Bắc tông, 7.028 vị hệ phái Nam tông Khmer, 1.754 vị hệ phái Nam tông Kinh, 5.384 vị hệ phái Khất sỹ. 

Năm 2023, toàn Giáo hội thực hiện hoạt động từ thiện xã hội với tổng trị giá trên 2.100 tỷ đồng. Trong công tác Phật sự đối ngoại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Thư ký Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình (ABCP) lần thứ 14 và Hội nghị Thượng đỉnh Chủ tịch Phật giáo 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia...

Chú thích ảnh
Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự tham gia Thành viên Hội đồng Chứng minh. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Hội nghị đã thông qua phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục vận động tăng ni, phật tử phát huy tinh thần “Kính Phật - Phụng đạo -Yêu nước”; phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, tích cực tham gia các phong trào ích nước, lợi dân, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, văn hóa giao thông, xây dựng đời sống văn hóa mới trên địa bàn khu dân cư, tham gia chương trình quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng, phát triển xã hội Việt Nam theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tại Hội nghị, Lễ suy tôn Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương lên ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; thỉnh cử Hòa thượng Chủ tịch và các Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự tham gia Thành viên Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được tổ chức.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Phật giáo An Giang chung sức xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp
Phật giáo An Giang chung sức xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp

Sáng 10/1, tại chùa Bình An (phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc do Chủ tịch nước trao tặng cho các vị Hòa thượng, Ni trưởng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN