Phật giáo An Giang chung sức xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp

Sáng 10/1, tại chùa Bình An (phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc do Chủ tịch nước trao tặng cho các vị Hòa thượng, Ni trưởng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng tặng hoa chúc mừng Hội nghị. 

Quang lâm chứng minh Hội nghị có Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang; Hòa thượng Thích Huệ Tài, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang; cùng các chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, các sở, ngành của tỉnh An Giang và thành phố Long Xuyên.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang; Hòa thượng Chau Sưng, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang; Hòa thượng Thích Giác Dũng, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang; Ni trưởng Thích Nữ Như Lý, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh An Giang; Ni trưởng Thích Nữ Như Định, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh An Giang.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tri ân và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của các vị Hòa thượng, Ni trưởng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc vì những thành tích xuất sắc trong xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

"Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp xứng đáng của các vị Hòa thượng, Ni trưởng đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các vị đã cùng với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, các chư tôn đức, tăng ni, phật tử đã đóng góp nhiều trí lực, nhân lực, vật lực để xây dựng đất nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng phát triển bền vững trong thời gian vừa qua. Đồng thời mong muốn và tin tưởng, trong năm 2024 công tác Phật sự đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp hơn" - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Tiếc Hùng nhấn mạnh.

Năm 2023, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang đã vượt qua nhiều khó khăn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức tốt các ngày lễ trọng của Phật giáo, tạo tinh thần đoàn kết trong Giáo hội. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp trong tỉnh và giới tăng ni, phật tử đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo... với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực; mỗi năm quyên góp ủng hộ nhiều tỷ đồng cho người nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, người cao tuổi neo đơn, người dân bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, xây nhà Đại đoàn kết, đóng góp quỹ "Vì người nghèo", "Cây mùa Xuân"…

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng các tăng ni tích cực hưởng ứng, vận động phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể phát động bằng nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu với tổng giá trị quy ra tiền là trên 50 tỷ đồng. Những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần chia sẻ trách nhiệm với chính quyền, với cộng đồng xã hội, được người dân ghi nhận và đánh giá cao.

Chú thích ảnh
Trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho các vị Hòa thượng, Ni trưởng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. 

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen cho Hoà thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2023.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Kỷ niệm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo
Kỷ niệm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

Ngày 6/1, tại chùa An Hòa Tự (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức kỷ niệm 104 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ (25/11 năm Kỷ Mùi 1919 - 25/11 năm Quý Mão 2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN