Malaysia, Hà Lan kêu gọi ngừng giao tranh tại hiện trường MH17

Hãng thông tấn quốc gia Bernama cho biết Malaysia và Hà Lan đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức chiến sự trong và xung quanh khu vực máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị rơi tại Torez (Ukraine) vì lo ngại căng thẳng leo thang sẽ dẫn tới chiến tranh giữa chính phủ Ukraine và các nhóm ly khai.

Binh sĩ Ukraine tuần tra tại cảng Mariupol, ngày 31/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte tại La Haye ngày 31/7, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết 2 nước cũng yêu cầu tất cả các bên, chính phủ Ukraine và phe ly khai, tôn trọng những người đã mất và giữ nguyên hiện trường để cuộc điều tra về thảm họa này có thể tiến hành.

Ông
Najib Razak khẳng định ưu tiên của Malaysia và Hà Lan là đảm bảo các nhà điều tra quốc tế được tiếp cận đầy đủ và không bị giới hạn vào khu vực hiện trường để họ có thể thu thập chứng cứ và thực hiện công việc điều tra quan trọng.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Rutte nói rằng Malaysia và Hà Lan đã thảo luận 3 ưu tiên cho thảm họa MH17, bao gồm: đưa thi thể các nạn nhân và hành lý của họ về nước, xác định nguyên nhân thảm họa và đảm bảo các thủ phạm phải bị đưa ra pháp luật. Ông nhấn mạnh Hà Lan đang phối hợp chặt chẽ với Malaysia và Australia để đạt những mục tiêu này.

Hiện 68 sĩ quan cảnh sát Malaysia đang trên đường tới Ukraine và 24 nhóm chuyên gia y tế đang trợ giúp nhận dạng nạn nhân tại cơ sở quân y Hilversum (Hà Lan).


T.N

Chuyên gia quốc tế đến hiện trường máy bay MH17
Chuyên gia quốc tế đến hiện trường máy bay MH17

Các chuyên gia Hà Lan và Australia cùng với một nhóm quan sát viên quốc tế đã đến hiện trường vụ máy bay MH17 của Malaysia bị rơi ở miền Đông Ukraine, sau nhiều ngày giao tranh dữ dội khiến họ không thể tiếp cận khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN