Bóng đá Việt Nam nhìn từ Arsenal

Tìm 'nhân tố mới' cho hàng thủ Việt Nam

Sau trận Việt Nam - Arsenal (1 - 7), HLV Arsene Wenger đã đánh giá các cầu thủ Việt Nam chơi... tốt hơn Inđônêxia, nhưng hàng thủ vẫn mắc nhiều sai lầm. HLV Hoàng Văn Phúc cũng thừa nhận sự lo lắng về vị trí trung vệ. Quả thực, cặp trung vệ đang là “tử huyệt” của đội tuyển Việt Nam trước các trận đấu còn lại của vòng loại Asian Cup 2015. PV báo Tin Tức đã có cuộc trao đổi với HLV Hoàng Văn Phúc xung quanh vấn đề này.

 

Hàng thủ Việt Nam cần được tiếp tục cải thiện. Ảnh: zimbio

 

Điểm yếu cố hữu của đội tuyển Việt Nam một lần nữa lại lộ rõ trong trận gặp Arsenal. Ban huấn luyện đã có phương án gì để gia cố cặp trung vệ?

Đẳng cấp của Arsenal là vượt trội, nên việc hàng thủ Việt Nam mắc sai lầm và để thua nhiều như vậy cũng là điều dễ hiểu. Dù sao, đây cũng thực sự là vấn đề mà Ban huấn luyện ĐTQG cần phải xử lý. Từ nay tới cuối tháng 8, các vòng đấu cuối cùng của V - League 2013 sẽ tiếp tục diễn ra. Nhiệm vụ của BHL là theo dõi các trận đấu và kiểm tra phong độ của các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ chơi ở vị trí trung vệ, nhằm tìm kiếm những nhân tố mới cho đội tuyển.

 

Việc tìm kiếm những nhân tố mới liệu có đảm bảo về chất lượng, khi đội tuyển ít nhiều cũng đã vào guồng?


Nói là nhân tố mới, nhưng thực ra không phải là mới. Ví dụ như trường hợp của Châu Lê Phước Vĩnh. Cầu thủ này đã từng khoác áo đội tuyển, trước khi bị chấn thương. Gần đây, Phước Vĩnh đã trở lại thi đấu cho SHB Đà Nẵng và chúng tôi sẽ đánh giá phong độ của cầu thủ này ở giai đoạn cuối V-League. Ngoài ra, Trần Chí Công cũng đang được HLV Lê Thụy Hải (Becamex Bình Dương) sử dụng trong những trận vừa qua, đá cặp với Mai Xuân Hợp. Họ đều có thể trở lại ĐTQG nếu thi đấu tốt. Tương tự như vậy là với Lê Bật Hiếu (Thanh Hóa). Hy vọng từ nay tới tháng 10, thời điểm ĐTQG tập trung trở lại cho trận vòng loại Asian Cup 2015 gặp Udơbêkixtan, hàng thủ sẽ được cải thiện.

 

Liệu có phải BHL ĐTQG đã “lãng quên” trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn?


Chúng tôi vẫn đang theo dõi phong độ của cầu thủ này. Michal Nguyễn đã thi đấu tốt trong đợt tập trung đầu tiên, nhưng anh đã chơi sa sút trong đợt tập trung thứ hai. Về cơ bản, BHL luôn đánh giá cao trình độ của các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài như Michal Nguyễn (CLB Banik Most, CH Séc). Tuy nhiên, việc theo dõi họ thi đấu không được thuận tiện như các cầu thủ chơi ở trong nước. Mạc Hồng Quân thì khác, cầu thủ này đã trở về Việt Nam và hiện chơi cho Thanh Hóa, nên việc đánh giá phong độ của anh là khá đơn giản.

 

Những cầu thủ như Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Anh Đức... vừa trở lại ĐTQG sau một thời gian dài vắng mặt. Đây là một “phần thưởng” (gặp Arsenal), hay là nằm trong kế hoạch của BHL?


Trận đấu với Arsenal cũng là dịp để BHL đánh giá phong độ của các cầu thủ. Qua việc tiếp tục theo dõi họ tập luyện và thi đấu ở CLB, nếu những cầu thủ này tiếp tục thể hiện tốt, BHL sẽ tiếp tục triệu tập. Những cầu thủ như Anh Đức vẫn còn ít tuổi (sinh năm 1985), anh đang đá chính và có phong độ tốt tại B. Bình Dương. Cơ hội lên tuyển luôn mở cho những cầu thủ như vậy.

 

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!


Bảo An (ghi)

Bài học về phát triển thương hiệu của Arsenal
Bài học về phát triển thương hiệu của Arsenal

Một điều tra mới đây cho thấy, gần 1/3 doanh thu của Arsenal tới từ sân Emirates. Theo đó, công việc bán vé các trận đấu sân nhà của Arsenal và kinh doanh các sản phẩm của CLB mang lại cho họ khoảng 135 triệu euro mỗi năm.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN