Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tăng trở lại

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã nhích lên 36,7% trong cuộc thăm dò dư luận công bố sáng 1/9. Lý do chính được cho là người dân đã đánh giá tích cực những hoạt động đối ngoại của nhà lãnh đạo này tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Jakarta (Indonesia) và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại New Delhi, Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc ở Jakarta, Indonesia ngày 6/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả cuộc thăm dò ý kiến 2.515 cử tri do Realmeter thực hiện từ ngày 4 - 8/9 cho thấy người dân đánh giá tích cực hiệu suất làm việc của Tổng thống Yoon Suk Yeol, tăng 1,3% so với tuần trước. Trong khi đó, tỷ lệ không đồng tình với công tác điều hành của ông giảm 1,2% xuống mức 59,9%.

Kết quả phân tích dữ liệu của Realmeter cũng cho thấy tỷ lệ tán thành đối với công việc của Tổng thống Yoon Suk Yeol đã dao động đều đặn ở mức giữa 30% - 40% kể từ tuần thứ hai của tháng Tám.

Chuyên gia  Bae Cheol-ho, nhà phân tích cấp cao tại Realmeter, cho biết các chuyến công du nước ngoài đóng vai trò như một động lực tích cực, tương tự chuyến thăm tới Mỹ của Tổng thống Yoon Suk Yeol dự hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nhật - Hàn tại đây.

Cuộc thăm dò của Realmeter có sai số cộng hoặc trừ 2%, mức độ tin cậy 95%.

Khánh Vân (TTXVN)
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sụt giảm 
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sụt giảm 

Kết quả thăm dò dư luận do hãng Realmeter công bố ngày 21/8 cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã giảm lần đầu tiên sau 4 tuần, với nguyên nhân được cho là liên quan đến việc quản lý sự kiện Đại hội Hướng đạo sinh thế giới 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN