Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh 'kỷ nguyên mới' trong hợp tác Hàn - Mỹ - Nhật

Đánh giá về kết quả hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida diễn ra ngày 18/8 tại Trại David (Mỹ), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhấn mạnh sự kiện này đã mở ra “một kỷ nguyên mới về hợp tác giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (trái), Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong cuộc họp báo chung sau Hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Trại David, bang Maryland (Mỹ) ngày 18/8/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại cuộc họp nội các Hàn Quốc sáng 21/8, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhận định đối thoại Hàn - Mỹ - Nhật cho đến nay có nền tảng yếu và chương trình hợp tác hạn chế. Sau hội nghị lần này, các bên đã nhất trí hướng tới mối quan hệ hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực như an ninh quân sự, an ninh kinh tế, an ninh chuỗi cung ứng và tài chính cũng như trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến.

Lãnh đạo 3 nước cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác phát triển, y tế và giao lưu nhân dân, thống nhất cơ chế gặp nhau ít nhất mỗi năm một lần. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc lưu ý rằng cuộc khủng hoảng toàn cầu phức tạp chưa từng có với nhiều yếu tố thách thức đang đòi hỏi các nước phải có một mô hình phản ứng ở cấp độ mới.

Ngoài ra, Tổng thống Yoon Suk Yeol nêu rõ việc thiết lập an ninh và thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trong cộng đồng quốc tế là một trong những trọng tâm của hợp tác 3 bên. Theo đó, trước cuối năm nay, 3 nước sẽ triển khai hoạt động của hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa Triều Tiên theo thời gian thực. Lãnh đạo 3 nước cũng nhất trí tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ thường niên.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết lãnh đạo 3 nước cũng cam kết hỗ trợ các nước trong khu vực tăng cường năng lực an ninh hàng hải để đảm bảo tự do hàng hải và trật tự thương mại ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo Tổng thống Yoon Suk Yeol, mối quan hệ hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ mở rộng và phát triển, hoạt động như một cơ chế hợp tác mạnh mẽ nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong và ngoài khu vực, cùng với các cơ chế sẵn có như quan hệ đối tác ba bên trong khuôn khổ liên minh quân sự AUKUS (gồm Australia, Anh và Mỹ) và nhóm Bộ tứ (gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ).

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, với sự hợp tác mạnh mẽ của 3 nước, các nguy cơ khủng hoảng liên quan đến chuỗi cung ứng các khoáng sản cốt lõi, vật liệu và thiết bị thiết yếu cho chất bán dẫn, xe điện và sản xuất pin sẽ giảm đi đáng kể. Điều này là nhờ 3 nước kết nối hệ thống cảnh báo sớm, để có thể đưa ra phản ứng nhanh trước nguy cơ gián đoạn của chuỗi ung ứng.

Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết 3 nước sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm dẫn dắt sự phát triển trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi của tương lai liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, từ lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và không gian, đến tiêu chuẩn hóa công nghệ và ngăn chặn rò rỉ công nghệ. Hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản trong tất cả các giai đoạn hợp tác an ninh công nghệ là động lực chính của sự phát triển công nghệ tiên tiến toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh tại Trại David đánh dấu lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau trong một cuộc họp độc lập, không phải bên lề một sự kiện quốc tế. Đây cũng là sự kiện ngoại giao đầu tiên kể từ năm 2015 được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ.

Khánh Vân - Nguyễn Hà (TTXVN)
Nóng trong tuần: Quan hệ Mỹ-Nhật-Hàn bước vào ‘kỷ nguyên mới’; Thảm họa cháy rừng ở Hawaii
Nóng trong tuần: Quan hệ Mỹ-Nhật-Hàn bước vào ‘kỷ nguyên mới’; Thảm họa cháy rừng ở Hawaii

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn-Nhật nâng tầm quan hệ ba nước; COVID-19 gia tăng tại nhiều nước; Thảm họa cháy rừng khiến ít nhất 114 người thiệt mạng ở Hawaii và ECOWAS thảo luận khả năng can thiệp quân sự ở Niger là các sự kiện thế giới nổi bật trong tuần qua. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN