Triều Tiên có thể thử ICBM vào ngày ba nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật-Hàn nhóm họp

Cơ quan tình báo Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa được cho là đủ vươn tới lãnh thổ Mỹ trùng với ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa ba nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc (18/8). 

Chú thích ảnh
Người dân theo dõi qua truyền hình Hàn Quốc tại Seoul về vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, ngày 19/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Bloomberg đưa tin, ngày 17/8, nhà lập pháp đảng cầm quyền Hàn Quốc Yoo Sang Bum đã tiết lộ với các phóng viên thông tin tình báo rằng nhiều khả năng Bình Nhưỡng sắp phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Quốc gia này cũng đang lên kế hoạch tập trận quân sự, trong đó sẽ thử nghiệm các tên lửa được thiết kế để tấn công hạt nhân.

Theo các nhà quan sát, Bình Nhưỡng thường chọn thời điểm thực hiện các hành động quân sự trùng với các cuộc họp chính trị lớn. Và hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Mỹ - Nhật Bản – Hàn Quốc ngày 18/8 có thể là một sự kiện như vậy. Bình Nhưỡng đã bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ngay trước khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ở Nhật Bản vào tháng 3.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg, ông Yoon Suk Yeol tuyên bố thế giới sẽ không bao giờ chấp nhận Triều Tiên là một cường quốc vũ khí hạt nhân, đồng thời hứa hẹn hội nghị thượng đỉnh ba bên sắp tới có thể bước đột phá trong việc hợp tác phòng thủ. 

Trong khi đó, nhà lập pháp Yoo Sang Bum cho biết cộng đồng tìn báo Hàn Quốc đã phát hiện sự dịch chuyển của các phương tiện cần thiết để phóng ICBM từ phía Bình Nhưỡng. 

Những dấu hiệu này có thể cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị phóng một trong những ICBM nhiên liệu lỏng. 

Hồi tháng 3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và con gái đã trực tiếp quan sát vụ phóng Hwasong-17, ICBM lớn nhất của nước này.

Kể từ đó, Bình Nhưỡng đã hai lần thử nghiệm ICBM Hwasong-18 nhiên liệu rắn. Tên lửa nhiên liệu rắn sẽ nung nóng nhiên liệu đẩy ngay bên trong tên lửa, cho phép chúng ẩn mình khỏi các vệ tinh do thám, khởi động và khai hỏa trong vài phút, khiến đối phương có ít thời gian hơn để chuẩn bị đánh chặn.

Ông Yoo cho biết Triều Tiên cũng có thể thử phóng một vệ tinh do thám vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 - khoảng thời gian nước này kỷ niệm Quốc khánh 9/9. 

Quốc gia này trước đó đã phóng tên lửa Chollima-1 chở vệ tinh do thám Malligyong-1. vào ngày 31/5. Tuy nhiên, tên lửa này đã gặp sự cố khi vừa bay được vài phút trước và rơi xuống vùng biển quốc tế ở Hoàng Hải.

Ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại khu nghỉ dưỡng dành ở Trại David thuộc vùng nông thôn Maryland. Tại đây, ba nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác an ninh và huấn luyện quân sự để đối phó với vụ thử tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. 

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật - Hàn sẽ đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Biden chào đón các nhà lãnh đạo nước ngoài đến Trại David kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2021. Đây cũng sẽ là hội nghị thượng đỉnh độc lập đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Các cuộc thảo luận ba bên trước đây đều được tổ chức bên lề các hội nghị quốc tế.

Seoul, Washington và Tokyo được cho là sẽ biến cuộc họp này thành một cơ chế an ninh khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tương tự cơ chế Bộ Tứ (Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia) hay AUKUS (Mỹ, Anh, Australia). Chương trình nghị sự sẽ không chỉ tập trung mối đe dọa hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên, mà còn nhắm vào sức mạnh của Nga và Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Vì vậy, Bắc Kinh và Moskva đang theo dõi chặt chễ các diễn biến mới và có các động thái tăng cường phối hợp chính sách.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài
Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài

Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài và tịch thu số tài sản bao gồm bất động sản, ô tô hạng sang, rượu đắt tiền, đồng hồ, trang sức, túi xách hàng hiệu… trị giá 737 triệu USD. Số tài sản “khủng” tịch thu từ các đối tượng đã gây rúng động Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN