Tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol tăng trở lại

Kết quả khảo sát do hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) phối hợp với Đài truyền hình Yonhap News TV công bố ngày 5/7 cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống nước này Yoon Suk Yeol đã tăng lên mức 38,4%.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại một sự kiện ở Seoul ngày 24/8/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cuộc khảo sát này được tiến hành với hơn 1.000 người 18 tuổi trở lên trong hai ngày 1 và 2/7, theo đó đánh giá tích cực về hiệu suất của Tổng thống Yoon Suk Yeol đạt 38,4%, tăng 2,1% so với cuộc khảo sát được tiến hành một tháng trước, trong khi đánh giá tiêu cực là 53%. Hai lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao là những yếu tố được trích dẫn để đánh giá tích cực và tiêu cực về hiệu quả điều hành của ông Yoon Suk Yeol. Đáng chú ý, giáo dục và văn hóa có mức gia tăng mạnh về tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Hàn Quốc.

Theo khảo sát, đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền và đảng Dân chủ (DP) đối lập chính lần lượt giành được mức phiếu tín nhiệm là 29,5% và 30,6% số phiếu bầu nếu cuộc bầu cử quốc hội, vốn được ấn định trong năm 2024, được tổ chức ngay trong ngày 6/7. Kết quả khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ của công chúng dành cho đảng DP đối lập chính đã giảm 2,5% so với cuộc khảo sát trước đó, trong khi tỷ lệ này đối với đảng PPP giảm 1,7%. 

Cuộc khảo sát trên cũng cho thấy 3,3% số người được hỏi sẽ chọn ứng cử viên từ đảng Công lý đối lập nhỏ, trong khi 24,1% không ưu tiên ứng cử viên nào, đánh dấu mức tăng 6,8% so với cuộc khảo sát trước đó.

Liên quan đến quyết định của Chính phủ Hàn Quốc loại bỏ những câu hỏi “đánh đố” khỏi kỳ thi tuyển sinh đại học hằng năm, các ý kiến đưa ra khá trái chiều: 45,4% ủng hộ và 43,7% phản đối. 

Cuộc khảo sát có độ tin cậy là 95%, sai số cộng hoặc trừ 3,1%.

Khánh Vân (TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu Bộ Thống nhất bớt mềm mỏng đối với Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu Bộ Thống nhất bớt mềm mỏng đối với Triều Tiên

Sau khi bổ nhiệm Bộ trưởng Thống nhất mới vài ngày trước, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 2/7 cho rằng bộ này đã tập trung quá nhiều vào việc cung cấp viện trợ cho Triều Tiên trước đây và cần phải thay đổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN