Tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Brussels

Vào lúc 12 giờ giờ địa phương ngày 23/3, tức 18 giờ cùng ngày giờ Hà Nội, một ngày sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Brussels của Bỉ khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương, Brussels đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân.

Người dân Bỉ dành một phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 22/3. Ảnh: AFP

Nhà vua Philippe và Thủ tướng Charles Michel của Bỉ cũng tham gia hoạt động này tại nơi gọi là khu châu Âu, nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Âu (EU) và gần ga tàu điện ngầm bị tấn công Maelbeek.

Trước đó, người đứng đầu khu vực Brussels Rudi Vervoort đã cùng tất cả mọi người tiến hành 1 phút mặc niệm các nạn nhân trong loạt vụ tấn công khủng bố tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm Maelbeek ở Brussels trong ngày 22/3. Bỉ đã tuyên bố quốc tang 3 ngày từ ngày 23/3 để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ tấn công trên.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault (thứ 2, trái), Đại sứ Bỉ tại Pháp Vincent Mertens de Wilmars (thứ 3, trái) cùng các quan chức cấp cao tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ tấn công ở Brussels. Ảnh: AFP/TTXVN


Người dân tại thủ đô Paris, Pháp tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tại Brussels, Bỉ ngày 22/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Ủy ban châu Âu treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tại Brussels, Bỉ ngày 22/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tại Brussels ngày 22/3. AFP/TTXVN

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận tiến hành các vụ tấn công đẫm máu trên.

Trung Quốc, Sri Lanka lên án mạnh mẽ

Phản ứng trước loạt vụ tấn công khủng bố nói trên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên án mạnh mẽ loạt vụ tấn công khủng bố tại Brussels. Trong bức điện gửi Nhà vua Philippe của Bỉ ngày 22/3, Chủ tịch Tập Cận Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và bày tỏ sự thương cảm chân thành với gia đình các nạn nhân.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh khủng bố là kẻ thù chung của toàn nhân loại và là mối đe dọa chung đối với cộng đồng quốc tế. Nhà lãnh đạo Trung Quốc còn bày tỏ sự phản đối tất cả các loại hình khủng bố, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẵn sàng bảo vệ nền hòa bình và sự ổn định cho Trung Quốc, Bỉ và toàn thế giới. Ông nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Bỉ nhằm tăng cường sự hợp tác về vấn đề an ninh và chống khủng bố, thúc đẩy những nỗ lực mà cộng đồng quốc tế quan tâm nhằm xử lý cả những dấu hiệu và căn nguyên của khủng bố.

Trong khi đó, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena ngày 23/3 kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết nhằm loại trừ tất cả những hình thái của khủng bố. Trong điện chia buồn gửi tới Nhà vua Philippe, Tổng thống Sirisena cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới nạn nhân, đồng thời bày tỏ lên án mạnh mẽ các vụ tấn công này.

TTXVN/Tin Tức
Bắt nghi can đầu sỏ vụ khủng bố ở Brussels
Bắt nghi can đầu sỏ vụ khủng bố ở Brussels

Gã kỹ sư chế tạo bom của IS bị lực lượng đặc nhiệm SWAT của Bỉ bắt sống ở ngoại ô Anderlecht, Brussels chỉ vài giờ sau khi cảnh sát xác định hắn tham gia loạt vụ khủng bố trong "ngày đen tối" 22/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN