Triều Tiên bác đề xuất đàm phán của Hàn Quốc

Hãng Yonhap đưa tin ngày 26/4, Triều Tiên đã bác đề xuất đàm phán chính thức của Hàn Quốc về việc khôi phục hoạt động tại Khu công nghiệp chung Kaesong, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ là bên đưa ra những giải pháp quan trọng trước.

Tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên có đoạn: "Nếu các lực lượng bù nhìn Hàn Quốc tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình, thì Triều Tiên sẽ là bên đưa ra mọi biện pháp cuối cùng và quyết định".

Trước đó hôm 25/4, Xơun đã đặt thời hạn chót 24 giờ đồng hồ để Triều Tiên chấp thuận tiến hành các cuộc đàm phán chính thức về Khu công nghiệp Kaesong.


TTXVN/Tin tức
Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Triều Tiên về Kaesong

Hàn Quốc ngày 25/4 đề xuất tiến hành đối thoại chính thức với CHDCND Triều Tiên nhằm giải quyết vấn đề khu công nghiệp chung Kaesong đang bị ngừng hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN