Tổng thống Nga có thể đến Pháp dự lễ kỷ niệm D-Day

Ngày 6/5, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết ông Putin không loại trừ khả năng tham gia lễ tưởng niệm 70 năm ngày D-Day (ngày quân Đồng minh đổ bộ lên Normandy, bắt đầu chiến dịch giải phóng châu Âu khỏi tay Đức quốc xã) tại Pháp vào tháng tới.

Phát ngôn viên Peskov cho hay: "Chuyến thăm này đang được xem xét".

Tổng thống Nga Putin.


Các nhà lãnh đạo Phương Tây, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama và Nữ hoàng Anh Elizabeth, đã xác nhận sẽ tham dự sự kiện ở Pháp.

Hồi tháng 3, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng sẽ không rút lại lời mời ông Putin tham dự lễ kỷ niệm ngày D-Day vì cuộc khủng hoảng Ukraine.


Cùng ngày, nhật báo Nga "Izvestia" dẫn một nguồn tin từ văn phòng tổng thống Nga cho biết có khả năng ông Putin sẽ tham gia các cuộc hội đàm song phương khi đang ở Pháp.


TN

Thách thức lớn của Nga trong thập kỷ tới-Kỳ cuối: Sự chuyển đổi quyền lực hậu Putin
Thách thức lớn của Nga trong thập kỷ tới-Kỳ cuối: Sự chuyển đổi quyền lực hậu Putin

Giai đoạn đầy sóng gió trên chính trường thế giới đang tác động mạnh mẽ đến vị thế của Nga và qua đó khắc họa dấu ấn đối ngoại đầy bản lĩnh của “Nhân vật quyền lực nhất thế giới” năm 2013 - Tổng thống Putin. Tuy nhiên, Moskva đang thiếu một tiến trình được thể chế hóa cho quá trình chuyển tiếp quyền lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN