Phản ứng của Nga và Trung Quốc về cáo buộc Triều Tiên cung cấp tên lửa cho Moskva

Trước cáo buộc của Mỹ rằng Triều Tiên cung cấp tên lửa cho Nga sử dụng để tấn công Ukraine, Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng trả lời câu hỏi liên quan của phóng viên.

Chú thích ảnh
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bản tin phát đi ngày 10/1, hãng thông tấn Spunik của Nga cho biết khi được hỏi Điện Kremlin bình luận thế nào về cáo buộc của Nhà Trắng rằng Nga có thể sử dụng tên lửa do Triều Tiên cung cấp để tấn công Ukraine, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov nói: "Không bình luận. Chúng tôi không có bình luận gì về điều đó”.

Ông Peskov nói tiếp với các phóng viên vào hôm 9/1 rằng ông mong muốn mọi người chú ý hơn đến thực tế là lãnh thổ của Nga, bao gồm các công trình dân dụng, trung tâm thành phố Belgorod liên tục bị tấn công bởi đạn pháo và tên lửa do các nước như Đức, Pháp, Italy, Mỹ sản xuất.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Trước đó, tại cuộc họp báo hôm 5/1, phóng viên Reuters đã nêu câu hỏi về lập trường của Trung Quốc đối với việc chuyển giao vũ khí giữa Triều Tiên và Nga trong tư cách là thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trả lời rằng: “Tôi không biết về sự hợp tác mà bạn đề cập tới. Lập trường của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên sẽ nỗ lực giảm bớt căng thẳng và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tạo cơ hội chính trị giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine".

Ngày 4/1, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc Triều Tiên gần đây đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo và bệ phóng. Nga đã sử dụng chúng trong cuộc chiến với Ukraine.

Xem video người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby phát biểu ngày 9/1/2024. Nguồn: Reuters

Tiếp đó, vào ngày 9/1, ông Kirby thông báo rằng Ngoại trưởng của 47 quốc gia, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra một tuyên bố chung lên án việc Triều Tiên xuất khẩu và việc Nga mua tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, cũng như việc Nga sử dụng những tên lửa này chống lại Ukraine.

Ông Kirby nhấn mạnh: “Việc Nga chuyển tên lửa đạn đạo từ CHDCND Triều Tiên vi phạm trực tiếp nhiều nghị quyết an ninh của Liên hợp quốc và ngày mai (10/1), chúng tôi sẽ nêu các thỏa thuận vũ khí này tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi, đồng thời yêu cầu Nga phải chịu trách nhiệm vì một lần nữa vi phạm nghĩa vụ quốc tế mà họ đã ký kết”.

Thành Nam/Báo Tin tức
Bất ngờ với động thái quân sự lặng lẽ của hai nước NATO vẫn phản đối viện trợ Ukraine
Bất ngờ với động thái quân sự lặng lẽ của hai nước NATO vẫn phản đối viện trợ Ukraine

Bất chấp những tuyên bố chính trị kiểu “tôi sẽ ủng hộ viện trợ quân sự bằng 0 cho Ukraine” hay “chúng tôi sẽ không gửi binh sỹ hay vũ khí tới Ukraine”, Slovakia và Hungary vẫn lặng lẽ tăng cường phòng thủ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, chí ít là gián tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN