Cận cảnh tên lửa Mỹ tố của Triều Tiên và được Nga sử dụng tấn công Ukraine

Trong khi Thống đốc Kharkov nói rằng khu vực này này đã bị tấn công bởi tên lửa do Nga bắn, nhưng không phải do Nga sản xuất, Nhà Trắng cáo buộc Triều Tiên gần đây đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo và bệ phóng để sử dụng trong xung đột với Ukraine.

Chú thích ảnh
Hiện trường và mảnh vỡ tên lửa do Nga sử dụng tấn công tỉnh Kharkov ngày 2/1/2024. Ảnh cắt từ clip của hãng tin Reuters.

Ngày 5/1, Thống đốc khu vực Kharkov cho biết vào cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 1/2024, tỉnh này đã bị tấn công bởi tên lửa được sản xuất bên ngoài Liên bang Nga.

Trước đó vào hôm 4/1, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc Triều Tiên gần đây đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo và bệ phóng để sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine.

Theo hãng tin Reuters, ông Kirby đưa ra cáo buộc trên dựa trên thông tin tình báo mới được giải mật.

Ông Kirby nói: “Thông tin của chúng tôi chỉ ra rằng CHDCND Triều Tiên gần đây đã cung cấp cho Nga các bệ phóng tên lửa đạn đạo và một số tên lửa đạn đạo”.

Trong những ngày gần đây, các lực lượng Nga đã phóng ít nhất một trong số các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào Ukraine và dường như tên lửa đã rơi xuống một bãi đất trống.

Ông cũng nói với các phóng viên rằng Mỹ sẽ đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông Kirby gọi việc Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga là hành vi leo thang đáng kể và đáng lo ngại, đồng thời cho biết Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với những người hỗ trợ các thỏa thuận vũ khí này.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, D.C., ngày 13/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Reuters đã có được đoạn video quay lại hậu quả của cuộc không kích của Nga vào thủ phủ Kharkov ngày 2/1, trong đó có hình ảnh một tên lửa rơi xuống gần trung tâm Kharkov, để lại một hố sâu và các mảnh vỡ tên lửa.

Sau khi xem đoạn video do Reuters cung cấp Joost Oliemans, một nhà nghiên cứu và chuyên gia người Hà Lan về quân sự Triều Tiên, cho biết phần còn lại của quả tên lửa rơi xuống gần trung tâm Kharkov trông giống như đến từ Triều Tiên.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố của mình các công tố viên khu vực Kharkov chỉ nói rằng họ đang tiến hành một cuộc điều tra về quốc gia xuất xứ của 3 tên lửa được Nga sử dụng để tấn công thủ phủ tỉnh Kharkov hôm 2/1 mà không nêu tên Triều Tiên.

Lực lượng không quân Ukraine cũng cho biết họ chưa thể xác nhận quốc gia sản xuất tên lửa được Nga sử dụng để tấn công thủ phủ tỉnh Kharkov hôm 2/1.

Xem video hiện trường và mảnh vỡ tên lửa do Nga sử dụng tấn công tỉnh Kharkov ngày 2/1/2024. Nguồn: Reuters

Theo Reuters, Triều Tiên đã bị Liên hợp quốc cấm vận vũ khí kể từ khi nước này thử bom hạt nhân lần đầu tiên vào năm 2006.

Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - được thông qua với sự ủng hộ của Nga - cấm các nước buôn bán vũ khí hoặc thiết bị quân sự khác với Triều Tiên.

Vào tháng 11/2023, chính quyền Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể đã cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) cho Nga như một phần của thỏa thuận vũ khí lớn hơn, bao gồm cả việc cung cấp tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, đạn pháo, đạn cối và súng trường.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng Triều Tiên đã vận chuyển đạn dược, bao gồm cả đạn pháo, tới Nga bằng tàu hỏa.

Tuy nhiên, Triều Tiên đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ thông tin nêu trên, nhấn mạnh Triều Tiên vẫn không thay đổi lập trường nguyên tắc của mình về vấn đề giao dịch vũ khí với Nga, điều chưa bao giờ xảy ra.

Ngày 23/12/2023, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này gọi cáo buộc Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Nga là vô căn cứ.

Về phía Nga, theo Reuters ngày 5/1, Điện Kremlin không trả lời yêu cầu bình luận về khẳng định của Mỹ rằng Nga đã bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Triều Tiên cung cấp vào Ukraine.

Trước đó, trong bản tin phát đi ngày 5/9/2023, Reuters cho biết khi được yêu cầu xác nhận thông tin cho rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Vladimir Putin có kế hoạch thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từ chối bình luận.

Thành Nam/Báo Tin tức (Theo Reuters, KCNA)
Tin tức TV: IS tấn công khủng bố ở Iran; xung đột ở Gaza và Ukraine leo thang, có nguy cơ lan rộng
Tin tức TV: IS tấn công khủng bố ở Iran; xung đột ở Gaza và Ukraine leo thang, có nguy cơ lan rộng

Trong tuần từ ngày 1 - 6/1 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề nóng như IS tấn công khủng bố ở Iran cướp đi sinh mạng gần 100 người; xung đột Israel - Hamas thêm nguy cơ lan rộng ra khu vực; Nga – Ukraine dồn dập tấn công nhau khiến xung đột leo thang; động đất lớn gây thiệt hại nghiêm trọng ở Nhật Bản và nợ công Mỹ lần đầu vượt 34.000 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN