Nhà Trắng cáo buộc Triều Tiên cung cấp tên lửa đạo để Nga dùng ở Ukraine

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 4/1 cáo buộc Triều Tiên gần đây đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo và bệ phóng để sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, D.C., ngày 13/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, ông Kirby đưa ra cáo buộc trên dựa trên thông tin tình báo mới được giải mật. Ông Kirby nói: “Thông tin của chúng tôi chỉ ra rằng CHDCND Triều Tiên gần đây đã cung cấp cho Nga các bệ phóng tên lửa đạn đạo và một số tên lửa đạn đạo”. Trong những ngày gần đây, các lực lượng Nga đã phóng ít nhất một trong số các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào Ukraine và dường như tên lửa đã rơi xuống một bãi đất trống.

Ông cũng nói với các phóng viên rằng Mỹ sẽ đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông Kirby gọi việc Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga là hành vi leo thang đáng kể và đáng lo ngại, đồng thời cho biết Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với những người hỗ trợ các thỏa thuận vũ khí này.

Theo ông Kirby, Iran chưa chuyển tên lửa đạn đạo tầm gần cho Nga nhưng Mỹ tin rằng Nga cũng có ý định mua hệ thống tên lửa từ Iran.

Nga gần đây đã tiến hành một số cuộc tấn công dữ dội nhất vào Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu gần hai năm trước. Ngày 2/1, Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 300 máy bay không người lái tấn công và tên lửa các loại vào các thành phố trên khắp Ukraine kể từ ngày 29/12/2023.

Hồi tháng 9/2023, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan từng cảnh báo Triều Tiên sẽ phải trả giá nếu cung cấp vũ khí để Nga sử dụng ở Ukraine. Theo ông Sullivan, cung cấp vũ khí cho Nga sẽ không có lợi cho Triều Tiên và họ sẽ phải trả giá cho điều này. Ông Sullivan cho rằng Triều Tiên muốn tiếp tục thảo luận về vũ khí, kể cả ở cấp lãnh đạo và thậm chí là trực tiếp. Ông Sullivan nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các cam kết công khai không cung cấp vũ khí cho Nga”.

Trước đó, khi được yêu cầu xác nhận thông tin cho rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Vladimir Putin có kế hoạch thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận.

Gần đây, Nga và Triều Tiên đã kêu gọi thắt chặt quan hệ quân sự. Tuy nhiên, hồi tháng 11/2022, một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng chưa bao giờ có thỏa thuận vũ khí với Nga và không có kế hoạch làm như vậy trong tương lai.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này cung cấp đạn dược cho Nga. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/12/2023 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này gọi cáo buộc Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Nga là vô căn cứ.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng Triều Tiên đã vận chuyển đạn dược, bao gồm cả đạn pháo, tới Nga bằng tàu hỏa. KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Việc truyền thông Nhật Bản đưa tin sai sự thật rằng CHDCND Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Nga là không đáng để bình luận hay giải thích”.

Theo người phát ngôn trên, Triều Tiên vẫn không thay đổi lập trường nguyên tắc của mình về vấn đề giao dịch vũ khí với Nga, điều chưa bao giờ xảy ra.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Ukraine nã pháo tấn công thành phố Nga 7 ngày liên tiếp
Ukraine nã pháo tấn công thành phố Nga 7 ngày liên tiếp

Thành phố biên giới Belgorod của Nga đã trở thành mục tiêu tấn công của pháo binh Ukraine ngày thứ 7 liên tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN