Nhật cấm nhập khẩu thịt bò từ Brazil

Chính phủ Nhật Bản ngày 8/12 đã ra lệnh cấm nhập khẩu thịt bò từ Brazil sau khi xác định bệnh bò điên ở nước này.

Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên có lệnh cấm nhập khẩu thịt bò vì bệnh bò điên kể từ tháng 12/2003 khi việc nhập khẩu thịt bò từ Mỹ bị hạn chế.

Tuy nhiên, lệnh cấm ít ảnh hưởng đến người tiêu dùng Nhật Bản vì nước này chỉ nhập khẩu 1.400 tấn thịt bò từ Brazil trong năm 2011, chiếm 0,3% tổng khối lượng thịt bò nhập khẩu của Nhật Bản, và chính phủ chỉ cho phép nhập các sản phẩm thịt bò đã được xử lý nhiệt từ Brazil sau khi dịch lở mồm, long móng trong gia súc bùng phát.

Bệnh bò điên có tên gọi chính thức là bệnh viêm não thể bọt biển ở bò. Theo thông báo của Tổ chức Thú y thế giới (WAHO) gửi Nhật Bản, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lấy từ con bò 13 tháng tuổi bị chết mới đây ở Brazil cho thấy nó đã mắc bệnh bò điên.

Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu Brazil cung cấp thông tin chi tiết về dịch bệnh này. Brazil là nước thứ 26 trên thế giới phát hiện có bệnh bò điên.


TTXVN/ Tin Tức
Người dân Hàn Quốc phản đối nhập thịt bò Mỹ
Người dân Hàn Quốc phản đối nhập thịt bò Mỹ

Ngày 2/5, rất đông người dân tại thủ đô Xơun của Hàn Quốc đã xuống đường biểu tình phản đối quyết định của chính phủ nước này cho phép tiếp tục nhập khẩu thịt bò của Mỹ sau khi Oashinhtơn xác nhận trường hợp mắc bệnh bò điên đầu tiên trong vòng 6 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN