Nhật: Thịt bò nhiễm xạ có nguy cơ lan rộng

Nỗi lo sợ về bò nhiễm xạ tại Nhật Bản ngày càng tăng lên ngày 21/7 với gần 1.500 con bò bị nhiễm xạ được cho là đã đưa đi tiêu thụ ở nhiều nơi.


Thịt bò nhiễm xạ đã có mặt ở một số chợ của Tokyo. Ảnh: Internet


Theo báo Yomiuri, khoảng 1.485 con bò tại chín tỉnh bị nghi là đã ăn rơm nhiễm chất phóng xạ xêdi trước khi được đưa đi tiêu thụ trên khắp cả nước. Jiji Press và hãng thông tấn Kyodo đưa tin tính đến ngày 21/4, bò nhiễm xạ đã được chuyển đến 45/47 tỉnh của Nhật Bản và một số đã được tiêu thụ.

Trước đó một ngày, chính phủ Nhật Bản đã cấm vận chuyển thịt bò từ tỉnh Fukushima, bốn tháng sau trận động đất kèm sóng thần gây rò rỉ hạt nhân tại khu vực này.


TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN