Ngôi sao truyền hình Mỹ Larry King qua đời

Ngày 23/1, các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin người dẫn chương trình nổi tiếng, huyền thoại ngành truyền hình nước này Larry King đã qua đời ở tuổi 87.

Chú thích ảnh
Ngôi sao ngành truyền hình Mỹ Larry King.

Larry King được đánh giá là một trong những ngôi sao truyền hình, người dẫn chương trình talk-show xuất sắc nhất mọi thời đại tại Mỹ.

Trang Twitter chính thức của Larry King sáng 23/1 (giờ bờ Tây của Mỹ) đăng dòng trạng thái: “Ora Media vô cùng đau buồn thông báo cái chết của nhà đồng sáng lập, người dẫn chương trình, người bạn Larry King. Ông ra đi sáng nay ở tuổi 87 tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai của thành phố Los Angeles (bang California). Trong 63 năm qua, trên các nền tảng phát thanh, truyền hình và truyền thông kỹ thuật số, hàng nghìn bài phỏng vấn, giải thưởng và những lời tôn vinh trên toàn cầu dành cho Larry Kinh chính là bằng chứng cho thấy tài năng có một không hai của ông trong vai trò một người dẫn chương trình". Ora Media bày tỏ chia buồn sâu sắc tới gia đình ông.

Thông tin không cho biết nguyên nhân cái chết của ông Larry King, sau nhân vật huyền thoại này ra đi vài tuần sau khi ông nhập viện với các triệu chứng của mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ông cũng là người tuổi cao và có nhiều bệnh nền, những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của Larry King suốt mấy năm qua. Năm 2019, ông từng nhập viện vì đau tim và được phẫu thuật. Ông cũng từng bị đột quỵ, ung thư phổi và mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Chương trình Larry King Live phát tối trên CNN được đánh giá là nấc thang đưa tên tuổi Larry King vào ngôi đền huyền thoại của ngành phát thanh xứ sở cờ hoa.

Larry King được công nhận là một trong những người phỏng vấn truyền hình hàng đầu. Ông từng nhận được 1 giải Ammy, 2 Peabody Awards và 10 giải Cable ACE Awards.

Ông để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán thính giả với trang phục đặc trưng là những chiếc áo sơmi đi kèm cà vạt sắc sỡ và cặp kính lớn. "Larry King Live" trên đài truyền hình CNN đã gắn liền với tên tuổi ông trong suốt 25 năm. Đến khi nghỉ hưu vào năm 2010, ông đã thực hiện 6.000 số chương trình.

Trong số những khách mời phỏng vấn của ông có rất nhiều tên tuổi lớn của thế giới như các đời Tổng thống Mỹ kể từ năm 1974 đến nay, cũng như nhà lãnh đạo Palestin Yasser Arafat, Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người nổi tiếng trong giới nghệ thuật như Frank Sinatra, Marlon Brando, Madonna và Barbra Streisand.

Những năm gần đây, Larry tiếp tục thực hiện những cuộc phỏng vấn trên trang website cá nhân và vào năm 2012, ông bắt đầu thực hiện "Larry King Now" trên Ora TV - một kênh truyền hình số theo yêu cầu mà ông đồng sáng lập cùng tỷ phú truyền thông Carlos Slim. Năm 2013, ông cho ra đời chương trình có tên "Politicking with Larry King" cũng trên kênh truyền hình này.

Larry King tên thật là Lawrence Harvey Ziegler. Ông sinh ngày 19/11/1933 tại Brooklyn, New York. Ông Larry King khởi đầu sự nghiệp là một nhà báo và người phỏng vấn chương trình phát thanh Floria trong những năm 1950 và 1960. Tên tuổi Larry King bắt đầu nổi tiếng vào năm 1987 khi ông là người dẫn chương trình “The Larry King Show”, một chương trình phát thanh xuyên đêm phát sóng trên toàn nước Mỹ qua Mutual Broadcasting System.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Ngôi sao truyền hình Mỹ Larry King qua đời
Ngôi sao truyền hình Mỹ Larry King qua đời

Ngày 23/1, các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin người dẫn chương trình nổi tiếng, huyền thoại ngành truyền hình nước này Larry King đã qua đời ở tuổi 87.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN