Mỹ hé lộ kịch bản quản lý Gaza hậu xung đột Israel-Hamas; Tổng thống Palestine ra điều kiện

Khi xung đột Israel-Hamas chuẩn bị diễn ra được một tháng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bất ngờ tới khu Bờ Tây lần đầu tiên và gặp Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas.

Chú thích ảnh
Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc gặp ở Ramallah, Bờ Tây, ngày 5/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 5/11, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, ông Antony Blinken, đã có chuyến thăm không báo trước tới khu Bờ Tây bị chiếm đóng trong bối cảnh cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza đang leo thang căng thẳng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Blinken tới khu Bờ Tây, nhưng là cuộc gặp thứ hai với Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas kể từ khi các tay súng Hamas ở Palestine bất ngờ tấn công miền Nam Israel vào ngày 7/10, giết chết 1.400 người và bắt hơn 240 người đưa về Dải Gaza làm con tin.

Cuộc tấn công đã kéo theo đòn trả đũa của phía Israel với các cuộc không kích và hoạt động càn quét trên bộ mà theo cơ quan y tế Gaza do Hamas kiểm soát đã giết chết khoảng 9.500 người.

Theo hãng tin Reuters của Anh, cùng với việc tìm cách đảm bảo xung đột không lan rộng trong khu vực, ông Blinken đang cố gắng khởi động các cuộc thảo luận về cách quản trị Dải Gaza sau khi Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn – đây chính là mục tiêu mà Israel đưa ra.

Dẫn tiết lộ của một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, hãng tin Reuters cho biết trong cuộc gặp, ông Blinken đã nói với ông Abbas rằng Chính quyền Palestine nên đóng vai trò trung tâm trong những gì xảy ra tiếp theo ở Dải Gaza.

Theo quan chức này, “tương lai của Gaza không phải là trọng tâm của cuộc họp, nhưng Chính quyền Palestine dường như sẵn sàng đóng một vai trò nào đó”.

Trước đó, trong phiên điều trần trước Ủy ban Thẩm định Thượng viện Mỹ hôm 31/10, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nếu Israel thành công trong mục tiêu lật đổ Hamas, Chính quyền Palestine được “hồi sinh” sẽ giành lại quyền kiểm soát Gaza, nhưng các đối tác khu vực và các tổ chức quốc tế có thể đóng vai trò chuyển tiếp.

Đó là lần đầu tiên tiên Washington công khai tuyên bố mong muốn Chính quyền Palestine quay trở lại nắm quyền ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc gặp ở Ramallah, Bờ Tây, ngày 5/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên quan tới khả năng này, hãng tin Al Jazeera cho biết trong cuộc gặp hôm 5/11, ông Abbas đã ra điều kiện để Chính quyền Palestine quay trở lại Dải Gaza.

Ông Abbas đã nói rằng Chính quyền Palestine chỉ có thể trở lại nắm quyền ở Dải Gaza nếu tìm được “giải pháp chính trị toàn diện” cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Theo Al Jazeera, nguyên văn lời ông Abbas nói với ông Blinken, được hãng thông tấn Wafa của Palestine đưa tin là: “Chúng tôi sẽ hoàn toàn đảm nhận trách nhiệm của mình trong khuôn khổ một giải pháp chính trị toàn diện, bao gồm toàn bộ khu Bờ Tây, bao gồm cả phía Đông Jerusalem và Dải Gaza”.

Tờ The Times of Israel bổ sung rằng trong cuộc gặp, ông Abbas đã nhấn mạnh rằng an ninh và hòa bình chỉ có thể đạt được bằng cách chấm dứt sự cai trị quân sự của Israel trên các lãnh thổ của “Nhà nước Palestine” và bằng cách công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine.

Ông Abbas cũng nhắc lại rằng Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), cơ quan điều hành Chính quyền Palestine, là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Palestine và là người ra quyết định duy nhất của họ.

Khẳng định này, đã bác bỏ Hamas, lực lượng kiểm soát Dải Gaza trên thực tế kể từ khi lật đổ Chính quyền Palestine, giành quyền kiểm soát toàn bộ Dải Gaza vào năm 2007 và sau đó không tổ chức bầu cử nữa.

Thành Nam/Báo Tin tức
Cuộc chiến ‘đắt đỏ’ chống Hamas ở Dải Gaza của quân đội Israel
Cuộc chiến ‘đắt đỏ’ chống Hamas ở Dải Gaza của quân đội Israel

Chỉ riêng việc ném bom xuống Dải Gaza nhằm tấn công Hamas, quân đội Israel có thể đã tiêu tốn hơn 2 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN