Xuất hiện thêm lực lượng giúp Hezbollah can dự vào xung đột Israel - Hamas

Ngoài Houthi đã xác nhận đã tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái, theo quân đội Israel, lực lượng dân quân Imam Hossein đã được triển khai tới miền Nam Liban trong nỗ lực hỗ trợ Hezbollah.

Chú thích ảnh
Đoàn xe quân sự Israel di chuyển tại một vị trí giáp giới Dải Gaza, ngày 15/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông tin phát đi trên X (Twitter trước đây), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, quân đội Israel) cho biết lực lượng dân quân Imam Hossein, ban đầu đóng quân ở Syria, đã được triển khai tới miền Nam Liban (Lebanon) trong nỗ lực hỗ trợ Hezbollah.

Theo IDF, lực lượng dân quân này tham gia vào các cuộc đối đầu với quân đội Israel và các hoạt động khủng bố chống lại Israel, khiến tính mạng của người dân Liban gặp nguy hiểm.

IDF nhấn mạnh họ được chuẩn bị tốt để đáp trả chắc chắn mọi mối đe dọa trên bất kỳ mặt trận nào.

Trước đó, theo hãng tin Reuters của Anh, vào ngày 31/10, người phát ngôn của lực lượng Houthi ở Yemen, ông Yahya Saree, tuyên bố trên truyền hình rằng nhóm này đã phóng một lượng lớn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái về phía Israel và tuyên bố sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công như vậy để giúp người Palestine giành chiến thắng.

Theo ông Saree, đây là cuộc tấn công thứ ba của Houthi vào Israel kể từ khi xung đột nổ ra ngày 7/10. Qua đó, nhân vật này dường như xác nhận Houthi đứng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 28/10 dẫn đến các vụ nổ ở Ai Cập cùng với vụ khai hỏa tên lửa hành trình vào ngày 19/10, đã bị Hải quân Mỹ đánh chặn.

Tuyên bố của người phát ngôn lực lượng Houthi cho thấy quy mô ngày càng mở rộng của cuộc xung đột ở Dải Gaza khiến các quốc gia lo lắng.

Trong một diễn biến liên quan, Nhà Trắng lo ngại về các cuộc tấn công của Hezbollah vào các lực lượng Israel khi các cuộc đấu súng và bạo lực đã gia tăng ở biên giới Liban và Israel.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông Jonh Kirby, không có dấu hiệu nào cho Hezbollah sẵn sàng “toàn lực” can dự.

Theo hãng tin Reuters của Anh, phát biểu với các phóng viên hôm 2/11, ông Kirby nói: “Chúng tôi lo ngại về các cuộc tấn công liên tục vào các lực lượng Israel cũng như vào người Israel ở phía Bắc (biên giới phía Bắc Israel, gáp Liban), nhưng tôi không tin rằng chúng tôi thấy bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào cho thấy Hezbollah đã sẵn sàng sử dụng toàn bộ lực lượng”.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tin nóng thế giới sáng 3/11
Tin nóng thế giới sáng 3/11

Bản tin nóng thế giới sáng 3/11 có những nội dung sau đây:
- Xuất hiện thêm lực lượng giúp Hezbollah can dự vào xung đột Israel – Hamas;
- Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ 14,3 tỷ USD cho Israel;
- Mỹ chuẩn bị công bố gói viện trợ quân sự trị giá 425 triệu USD cho Ukraine;
- Romania tập trận thử nghiệm tên lửa Patriot.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN