Lực lượng Nga tấn công địa điểm diễn ra cuộc họp của các chỉ huy hàng đầu Ukraine

Quân đội Nga cho biết các quan chức cấp cao của Cơ quan An ninh Ukraine là mục tiêu trong vụ tấn công.

Chú thích ảnh
Một tên lửa đạn đạo Iskander-M đang được phóng. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/3 tuyên bố lực lượng Nga đã tấn công một địa điểm nơi các chỉ huy an ninh và quốc phòng Ukraine đang nhóm họp.

Vụ tấn công được đề cập trong cuộc họp giao ban hàng ngày của Bộ trên với báo chí. Thông tin cho biết các chỉ huy quân sự và những người đồng cấp từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã có mặt. Cuộc họp này nằm trong số các mục tiêu được chỉ định cho máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh của Nga.

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay: “Máy bay tác chiến chiến thuật, lực lượng tên lửa và pháo binh của các lực lượng Nga đã tấn công vào nơi tập trung của ban chỉ huy Hội đồng An ninh Ukraine và các lực lượng vũ trang, đồng thời cũng khiến nhân lực và khí tài quân sự của đối phương bị mắc kẹt ở 137 khu vực”.

Không có thông tin chi tiết bổ sung nào về cuộc tấn công trên được cung cấp từ cả hai phía trong cuộc xung đột.

Theo truyền thông Ukraine và một số tuyên bố chính thức của các quan chức cơ quan nước này, các đặc vụ SBU đóng vai trò quan trọng trong việc phát động các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chống lại Nga. Một ví dụ gần đây là cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào một nhà máy lọc dầu ở Vùng Krasnodar vào sáng 17/3.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong cuộc tấn công trên, tổng cộng 36 máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhiều khu vực khác nhau, bao gồm cả thủ đô Moskva. Lực lượng phòng không Nga đã chặn và tiêu diệt 4 UAV trên bầu trời Moskva và Yaroslavl, 3 chiếc trên bầu trời Belgorod và Kursk, 2 chiếc phía trên Kaluga, một chiếc tại Rostov, Oryol và Bryansk và 17 chiếc trên bầu trời Krasnodar Krai. Tuy nhiên, một trong số các UAV của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu tại Krasnodar Krai.

Cuộc tập kích của Ukraine đã diễn ra dồn dập trong ngày 17/3, ngày cuối của bầu cử tổng thống Nga năm 2024.

Theo đài RT, sau sự kiện Maidan năm 2014 ở Kiev, SBU và đối tác quân sự của họ, Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) đã được Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cải tổ để phục vụ các mục tiêu mới, theo báo chí Mỹ. Thành viên của các cơ quan này, được đào tạo ở phương Tây, được cho là đã tổ chức các vụ ám sát nhằm vào các quan chức của lực lượng đòi độc lập tại vùng Donetsk và Lugansk trước khi hai vùng này được Nga sáp nhập.

SBU đã triển khai mạnh hoạt động của máy bay không người lái và các hình thức phá hoại khác nhằm vào Nga sau khi cuộc xung đột giữa hai quốc gia nổ ra vào tháng 2/2022.

Cũng trong tuyên bố tại cuộc họp giao ban ngày 18/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng của Moskva đã tấn công mạnh ở khu vực Kupyansk trong ngày 17/3. "Theo hướng Kupyansk, các đơn vị của Nhóm chiến đấu phía Tây phối hợp với máy bay và pháo binh đã tấn công đội hình địch gần khu định cư Sinkovka ở vùng Kharkov. Quân đội Ukraine mất tới 60 người, 4 xe cơ giới và một khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất, hệ thống lựu pháo D-30 và bệ phóng tên lửa đa nòng Grad".

Ngoài ra, theo Bộ trên, lực lượng Nga cũng tấn công hai lữ đoàn quân đội Ukraine ở khu vực Zaporizhia. Phía Nga cũng đã cải thiện vị trí tiền tuyến của họ và đẩy lùi 7 cuộc tấn công cũng như phản công của quân đội Ukraine tại khu vực Avdiivaka trong ngày 17/3. Còn ở hướng Donetsk, các đơn vị của Nhóm chiến đấu phía Nam đã chiếm được những vị trí thuận lợi hơn và gây thiệt hại cho các đội hình của các lữ đoàn cơ giới số 80 và 93, lữ đoàn không vận số 81, lữ đoàn tấn công đường không số 79 và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 241 của quân đội Ukraina gần các khu định cư Maksimilyanovka, Kleshcheyevka và Krasnoye ở Ukraine - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT, TASS)
Mục đích Ukraine sản xuất hàng loạt robot chiến đấu đa năng
Mục đích Ukraine sản xuất hàng loạt robot chiến đấu đa năng

Ukraine đang nỗ lực trang bị các phương tiện mặt đất không người lái mới để phòng vệ trước Nga. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN