Lầu Năm Góc cần 10 tỷ USD để thay thế số vũ khí đã gửi cho Ukraine

Quân đội Mỹ đánh giá cần 10 tỷ USD để thay thế số vũ khí đã gửi tới Ukraine, đồng thời thừa nhận không còn gói viện trợ khẩn cấp nào cho Kiev. 

Chú thích ảnh
Kho vũ khí của quân đội Mỹ đang cạn kiệt do viện trợ cho Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói với tờ Politico mới đây rằng Lầu Năm Góc cần khoảng 10 tỷ USD để thay thế vũ khí trong kho dự trữ quân sự của nước này đã được gửi tới Ukraine. 

Hiện khoản tiền 60 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua cũng bao gồm nguồn tài trợ để bổ sung kho dự trữ quân sự của Mỹ. Thượng viện Mỹ đã thông qua khoản chi tiêu này, nằm trong dự luật viện trợ quân sự nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, nhưng hiện Hạ viện Mỹ vẫn trì hoãn việc đưa ra bỏ phiếu. 

Quan chức Mỹ trên cho biết nếu Lầu Năm Góc không nhận được số tiền bổ sung sẽ gây tổn hại cho quân đội Mỹ: “Điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ khi kho dự trữ đang ở mức thấp trong bối cảnh không thể nhận được nguồn tài chính mới”. 

Theo Bloomberg, chính quyền Biden đã nhấn mạnh với Quốc hội Mỹ về gói ưu tiên để bổ sung kho vũ khí của Mỹ, thay thế trang thiết bị quân sự đã gửi đến Ukraine. Việc bổ sung bao gồm tất cả mọi thứ từ đạn pháo 155mm và tên lửa phóng từ trên không chống radar cho đến thiết bị nhìn đêm,… 

Lầu Năm Góc đã gửi Quốc hội Mỹ danh sách đề xuất bổ sung vũ khí, trang thiết bị như sau: 2,1 tỷ USD cho sản xuất đạn pháo 155 mm tại các nhà máy ở Texas, Iowa, Arkansas, Ohio, Pennsylvania, Kansas và California; 915 triệu USD để mua thêm tên lửa chống radar HARM được sản xuất ở California, Minnesota và Tây Virginia; 797 triệu USD cho tên lửa của hệ thống Patriot từ các cơ sở ở Texas, Arkansas, Georgia, Florida và Tây Virginia; 549 triệu USD cho tên lửa phóng loạt (GMLRS), được sản xuất ở Arkansas, California, Tây Virginia, Ohio và Florida; 348 triệu USD cho tên lửa chống giáp TOW được sản xuất ở California, Arizona và Utah; 308 triệu USD cho các thiết bị nhìn đêm được sản xuất ở New Hampshire và Virginia. 

Trong khi đó, hãng tin AP cho biết Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Charles Quinton Brown đã đến thăm cơ sở vũ khí Camden, Arkansas của Lockheed Martin và Nhà máy Đạn dược Quốc phòng McAlester ở McAlester, Oklahoma, cùng với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ: Thượng nghị sĩ Arkansas John Boozman, Thượng nghị sĩ Oklahoma Markwayne Mullin và Hạ nghị sĩ Arkansas Brad Westerman và Hạ nghị sĩ Oklahoma Josh Breechen để giải quyết những lo ngại về hàng tỷ USD được gửi ra nước ngoài trong khi có quá nhiều nhu cầu khác ở trong nước.

Tướng Brown cho biết chuyến thăm nhằm chỉ ra mức độ cần thiết của nguồn tài trợ bổ sung kho dự trữ quân sự của Mỹ đã được gửi tới Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và việc gia tăng sản xuất đó hỗ trợ nền kinh tế của Mỹ như thế nào. Đây là một vấn đề mà Lầu Năm Góc ngày càng thúc đẩy trong những tháng gần đây khi nguồn tài trợ hiện tại cho Ukraine cạn kiệt. Theo ông Brown, phần lớn số tiền viện trợ (khoảng 80%) sẽ quay trở lại cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ.

Chuyến thăm trên cũng nhằm khẳng định rằng gói viện trợ trị giá 95 tỷ USD đang bị treo tại Quốc hội Mỹ không chỉ quan trọng đối với “sự sống còn” của Ukraine mà còn quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ. 

Về các khoản viện trợ sắp tới cho Ukraine, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh xác nhận rằng Mỹ sẽ không thể cung cấp thêm hỗ trợ quân sự cho Ukraine nếu không được Quốc hội Mỹ phê duyệt kinh phí bổ sung. Theo bà Singh, gói viện trợ trị giá 300 triệu USD mà Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 12/3 là một "trường hợp duy nhất".

Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/22 đến nay, Mỹ đã cam kết cung cấp hơn 44 tỷ USD thiết bị quân sự cho Ukraine. Mỹ cũng đã chi ít nhất 113 tỷ USD cho cuộc chiến ủy nhiệm, bao gồm hỗ trợ tài chính và các loại viện trợ khác cho Ukraine.

Lầu Năm Góc cho biết họ vẫn có hơn 4,1 tỷ USD mà theo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng, Tổng thống Mỹ có thể cho phép chuyển trực tiếp từ kho dự trữ của Mỹ cho Ukraine, nhưng quyền này chưa được sử dụng vì không có kinh phí để bổ sung vũ khí. 

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Tổng hợp)
Mỹ: Xác định chống thông tin sai lệch là lợi ích an ninh quốc gia 
Mỹ: Xác định chống thông tin sai lệch là lợi ích an ninh quốc gia 

Chống thông tin sai lệch, trong đó có những nội dung do Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, là một lợi ích “sống còn” đối với an ninh quốc gia và là ưu tiên ngoại giao của Mỹ. Đây là lời khẳng định được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra ngày 18/3 tại một sự kiện ở Seoul nhân chuyến thăm Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN