Điện Kremlin tiết lộ cách duy nhất để bảo vệ Nga trong cuộc chiến với Ukraine

Sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga kết thúc, Điện Kremlin đã tiết lộ cách duy nhất để bảo vệ Nga trong cuộc chiến với Ukraine.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Ngày 18/3, khi trao đổi với phóng viên qua điện thoại, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng cần phải có biện pháp bảo vệ các cơ sở công cộng, tòa nhà dân cư trong bối cảnh Ukraine tiến hành pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ của Nga.

Theo ông Peskov, các công trình nêu trên có thể được bảo vệ bằng cách tạo ra “vùng đệm” để không có bất cứ phương tiện nào mà kẻ thù sử dụng có thể vươn tầm bắn tới”

Hãng tin Reuters cùng ngày cho biết Điện Kremlin đưa ra bình luận nêu trên sau khi Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nêu ra khả năng thành lập một khu vực như vậy trong bài phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử trước những người ủng hộ sau khi tái đắc cử hôm 17/3.

Xem video người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov trao đổi với phóng viên qua điện thoại ngày 18/3/2024. Nguồn: Reuters

Bên cạnh việc cho biết lực lượng vũ trang Nga đạt được bước tiến hằng ngày ở Ukraine và đang giữ thế chủ động trên chiến trường Ukraine, ông Putin còn nói sẽ không loại trừ khả năng vào thời điểm thích hợp, Nga sẽ phải thiết lập một “khu vực sạch sẽ” (vùng đệm) tại các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo (nhằm vào lãnh thổ Nga).

Ông Putin từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng cho biết một khu vực như vậy có thể phải đủ lớn để ngăn chặn vũ khí do nước ngoài sản xuất tấn công lãnh thổ Nga.

Theo Reuters, ông Putin đã đưa ra bình luận nêu trên sau khi được hỏi liệu Nga có cần thiết phải chiếm khu vực Kharkiv của Ukraine, nơi giáp ranh với Belgorod, một tỉnh của Nga thường xuyên bị các lực lượng Kiev tấn công kể từ năm 2022 hay không.

Xem video, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nói về tình hình chiến sự ở Ukraine trong bài phát biểu đầu tiên sau khi thắng cử. Nguồn: Reuters

Kharkiv là khu vực mà các lực lượng Nga ban đầu cố gắng chiếm lấy vào tháng 2/2022, nhưng đã bị đánh bật khỏi phần lớn nơi này trong một cuộc phản công của Ukraine vào tháng 9 cùng năm.

Vào tháng 9/2022, Nga đã sáp nhập 4 khu vực của Ukraine là Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, mặc dù họ không kiểm soát hoàn toàn bất cứ khu vực nào trong số đó.

Giới lãnh đạo Ukraine tuyên bố rằng việc bốn khu vực nêu trên sáp nhập vào Nga là bất hợp pháp và sẽ không chiến đấu ngừng nghỉ cho đến khi người lính Nga cuối cùng bị đánh đuổi khỏi đất Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tổng tư lệnh quân đội tiết lộ vũ khí then chốt giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga
Tổng tư lệnh quân đội tiết lộ vũ khí then chốt giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga

Trong bài đăng trên Facebook sáng 19/3, Đại tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng ưu tiên hàng đầu của ông trên cương vị Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine là phát triển hệ thống không người lái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN