Italy thiệt hại hàng tỷ USD do lũ lụt và thời tiết cực đoan

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn một phân tích ước tính thời tiết cực đoan tại Italy trong năm nay, vốn tàn phá các khu vực đô thị và mùa màng, sẽ khiến nước này thiệt hại hàng tỷ USD.

  

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Ciaran tại Tuscany, Italy, ngày 3/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, theo phân tích được báo Sole 24 Ore công bố ngày 5/11, các công ty bảo hiểm lớn nhất Italy đã phải đối mặt với số tiền bồi thường lên tới hơn 3 tỷ euro (3,2 tỷ USD) do lũ lụt và bão đổ vào các vùng Veneto và Emilia Romagna hồi đầu năm nay.

Theo cơ quan bảo vệ dân sự Italy, tổng số thiệt hại chắc chắn sẽ tăng lên sau những trận mưa lớn gây chết người tập trung ở vùng Tuscany và các khu vực miền Bắc nước này trong tuần qua, khiến 7 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính trên 300 triệu euro. Chính phủ Italy đã dành khoảng 5 triệu euro viện trợ và cam kết sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa.

Giới chức Italy cho biết hiện tượng thời tiết ở Tuscany có liên quan đến xu hướng “nhiệt đới hóa”.

Theo Hiệp hội nông nghiệp Italy Coldiretti, các cơn bão diễn ra ngay sau tháng 10 nóng nhất từ trước đến nay ở nước này. Coldiretti ước tính thiệt hại do lũ lụt gây ra cho ngành nông nghiệp lên tới hơn 6 tỷ euro trong năm nay, không chỉ có thiệt hại cây trồng và sản lượng ngũ cốc và dầu ôliu, mà còn gồm cả lượng nông sản trong các nhà kho bị ngập lụt.

Chú thích ảnh
Các phương tiện bị phá hủy do bão Ciaran tại Tuscany, Italy, ngày 3/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Tuscany và miền Trung Italy hiện vẫn đang được đặt trong tình trạng cảnh báo thời tiết nguy hiểm.

Ngày 5/11, Chủ tịch vùng Tuscany Eugenio Giani đã điều chỉnh ước tính thiệt hại lên tới 500 triệu euro do thời tiết xấu và lũ lụt, thay vì mức ước tính 250 - 300 triệu euro ban đầu. Dù tổng thiệt hại dự kiến sẽ được công bố trong những ngày tới, song tác động của thời tiết cực đoan đối với các công ty bảo hiểm lớn đã được phản ánh phần nào.

Cổ phiếu của Assicurazioni Generali - một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất Italy, đã giảm vào cuối tháng 10 sau khi ghi nhận khoản lỗ khoảng 840 triệu euro do thiên tai.

Dương Hoa (TTXVN)
Thời tiết cực đoan khiến trên 134 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong vòng 6 năm
Thời tiết cực đoan khiến trên 134 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong vòng 6 năm

Trong khoảng thời gian sáu năm, từ 2016 đến 2021, ước tính có 134,1 triệu người (trong đó có 43,1 triệu trẻ em) phải rời bỏ nhà cửa do các hiện tượng thời tiết cực đoan. 95,5% trong số họ phải di cư vì hứng chịu ảnh hưởng của bão và lũ lụt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN