Thời tiết cực đoan khiến trên 134 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong vòng 6 năm

Trong khoảng thời gian sáu năm, từ 2016 đến 2021, ước tính có 134,1 triệu người (trong đó có 43,1 triệu trẻ em) phải rời bỏ nhà cửa do các hiện tượng thời tiết cực đoan. 95,5% trong số họ phải di cư vì hứng chịu ảnh hưởng của bão và lũ lụt.

 
TTXVN/Báo Tin tức
Các hiện tượng thời tiết cực đoan khiến Italy thiệt hại hơn 6 tỷ euro
Các hiện tượng thời tiết cực đoan khiến Italy thiệt hại hơn 6 tỷ euro

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 25/8, Hiệp hội Nông dân quốc gia Italy (Coldiretti) cho biết trong 8 tháng đầu năm nay, cháy rừng đã phá hủy 60.000 ha đất tại nước này, nhiều hơn số đất đai bị phá hủy trong cả năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN