Các hiện tượng thời tiết cực đoan khiến Italy thiệt hại hơn 6 tỷ euro

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 25/8, Hiệp hội Nông dân quốc gia Italy (Coldiretti) cho biết trong 8 tháng đầu năm nay, cháy rừng đã phá hủy 60.000 ha đất tại nước này, nhiều hơn số đất đai bị phá hủy trong cả năm 2022.

Chú thích ảnh
Lửa cháy bao trùm rừng cây trên những ngọn đồi ở thị trấn Ciaculli, quanh Palermo, Sicily, Italy ngày 25/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Những đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 7 và tháng 8 cũng khiến mực nước sông, hồ giảm mạnh, và tình hình sẽ chỉ đảo ngược nếu dự báo mưa bắt đầu từ tuần sau. Thông báo của Coldiretti nêu rõ: "Những cơn giông lớn và lượng mưa dữ dội chỉ khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn, đồng thời gây ra lở đất vì đất khô không thể hấp thụ lượng nước dư thừa".

Theo Coldiretti, nắng nóng và hạn hán đã tác động tiêu cực đến sản lượng cây trồng năm nay. Sản lượng lúa mì giảm 10%, nho làm rượu vang giảm 14% và lê giảm 63% so với năm 2022. Tương tự, sản lượng mật ong giảm 70% và sản lượng sữa bò giảm tới 20%.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Lugo, Emilia-Romagna, Italy, ngày 18/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023, các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến khủng hoảng khí hậu, bao gồm mưa lớn, nhiệt độ thấp và nắng nóng gay gắt trong tháng 7 và tháng 8, đã gây thiệt hại hơn 6 tỷ euro cho cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn của Italy.

Coldiretti đang gióng lên hồi chuông cảnh báo người nông dân rằng tình trạng thời tiết khắc nghiệt, khi nhiệt độ ở một số vùng tại Italy lên đến hơn 40 độ C, đang diễn ra trong mùa Hè này có thể trở thành thường xuyên hơn và kêu gọi người nông dân tiếp tục tiến hành điều chỉnh kế hoạch trồng trọt và chăn nuôi. Coldiretti cho rằng nhiệt độ cao sẽ khiến cây trồng không phát triển bình thường vì thiếu nước, qua đó tác động xấu đến năng suất mùa màng.

Chú thích ảnh
Lòng sông Po khô cạn do hạn hán, tại Ponte della Becca, Linarolo, Italy ngày 21/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài yếu tố nhiệt độ tăng cao kỷ lục, ngành nông nghiệp Italy còn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại nhiều khu vực miền Bắc đất nước, trong khi nạn cháy rừng và hạn hán gây thiệt hại tại miền Nam.

Dương Hoa (TTXVN)
Trung Quốc thích nghi với các hình thái thời tiết cực đoan như thế nào?
Trung Quốc thích nghi với các hình thái thời tiết cực đoan như thế nào?

Giống nhiều quốc gia khác, Trung Quốc đã phải đối mặt với một số hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trong năm nay. Từ hạn hán đến lũ lụt, hay những đợt lạnh thấu xương đến những đợt nắng nóng thiêu đốt, quốc gia này đang phải chịu những tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN