IS lên kế hoạch truy sát 151 người Canada

151 công dân Canada đã xuất hiện trong danh sách khoảng 8.300 mục tiêu cần sát hại của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo”(IS) tự xưng.

Trong số này, hầu hết là phụ nữ đến từ những thành phố nhỏ của Canada và chỉ có một số ít là cư dân các thành phố lớn. Hiện cảnh sát Canada đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác ở trong nước và quốc tế để đánh giá về các thông tin trên.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn thông báo của cảnh sát Canada cho biết tất cả những người có tên trong danh sách của IS sẽ nhận được cảnh báo qua điện thoại về mối nguy hiểm đang rình rập.

Trước đó, hãng tin CBC của Canada đã lấy được danh sách ghi đẩy đủ tên tuổi, địa chỉ nơi ở và e-mail của khoảng 8.300 người trên toàn thế giới có tên trong "danh sách đen" của IS. Tuy nhiên, rất khó để xác minh liệu danh sách này có chính xác hay không.

Theo một số nguồn tin, Viện Nghiên cứu truyền thông Trung Đông (MEMRI) là nơi đầu tiên phát hiện ra danh sách trên từ một số tài khoản hoạt động trên nền tảng truyền thông xã hội như Telegram và đã ngay lập tức báo cho cảnh sát.

Được biết, tổ chức lập ra danh sách này là United Cyber Caliphate, một nhóm ô dù bảo trợ cho những hacker ủng hộ IS. Nhóm này chuyên đột nhập vào các trang chủ và hỗ trợ công nghệ thông tin cho các hacker.

Không chỉ lập ra danh sách, United Cyber Caliphate còn cùng với một số nhóm khác phân tán danh sách trên mạng xã hội. Chỉ trong 4 tháng qua đã có ít nhất 9 danh sách như trên được phát hiện, trong đó có một danh sách ghi tên 3.600 cư dân New York bị rò rỉ hồi tháng 4 vừa qua.

TTXVN/Tin Tức
IS đẩy quân đội Syria ra khỏi Raqqa
IS đẩy quân đội Syria ra khỏi Raqqa

Ngày 20/6, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đẩy lui lực lượng chính quyền Syria ra khỏi tỉnh miền Bắc Raqqa trong một cuộc phản công chớp nhoáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN