IS đẩy quân đội Syria ra khỏi Raqqa

Ngày 20/6, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đẩy lui lực lượng chính quyền Syria ra khỏi tỉnh miền Bắc Raqqa trong một cuộc phản công chớp nhoáng.

Lực lượng Syria trong chiến dịch truy đuổi IS ở Fatisah, tỉnh Raqqa ngày 25/5. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hãng AFP dẫn nguồn tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết đã có 40 binh sĩ quân đội Syria hy sinh.

Theo SOHR, cuộc tấn công của IS được phát động vào đêm 19/6. Trước đó, quân đội Syria đã tấn công thành trì Raqqa của IS hôm 3/6, tiến sâu khoảng 20 km về phía thị trấn Tabqa.

SOHR cho biết thêm, IS đã triển khai hàng trăm quân tiếp viện từ thủ phủ trên danh nghĩa Raqa để bảo vệ Tabqa, nơi có một con đập và một căn cứ không quân.

Hồi tháng 6, quân đội Syria được Nga hỗ trợ trên không đã tiến vào Raqqa lần đầu tiên kể từ năm 2014, nhắm tới mục tiêu là con đập lớn nhất đất nước ở Tabqa, trên sông Euphrates.
 
TTXVN/Tin Tức
Tướng Không quân Mỹ: Cần bắn rơi máy bay Nga tại Syria
Tướng Không quân Mỹ: Cần bắn rơi máy bay Nga tại Syria

Không quân Mỹ sẵn sàng đảm trách thành lập vùng cấm bay ở Syria, nhưng để làm được như vậy phải có quyền bắn rơi các phi cơ Nga bay trên bầu trời đất nước này, tướng Mỹ David Goldfin tuyên bố.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN