Họa sĩ Malaysia lĩnh 12 năm tù vì hỗ trợ IS

Tòa án Tối cao Malaysia ngày 14/6 đã kết án họa sĩ Fauzee Ahmad, 12 năm tù giam sau khi ông này thú nhận đã ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Họa sĩ Fauzee Ahmad, 48 tuổi, bị lực lượng cảnh sát chống khủng bố Malaysia bắt vào tháng 10/2014, một tháng sau khi quay trở lại Malaysia từ Syria.

Trong thời gian ở Syria, Fauzee đã tham gia chiến đấu cùng IS từ 29/6 đến 18/9/2014. Luật sư Eric Paulsen đã cố gắng làm giảm nhẹ tội cho ông này khi biện hộ rằng Fauzee đến Syria để vẽ tranh về sự hỗn loạn và tàn bạo của chính quyền đối với người dân nhưng cuối cùng lại gia nhập IS.


Các công tố viên cho biết, Fauzee quay trở lại Malaysia nhằm mục đích tuyên truyền lý tưởng của IS tại Malaysia. Cảnh sát ước tính đã có khoảng gần 100 người Malaysia đã tới Syria và Iraq tham gia chiến đấu cùng IS.
TTXVN/Tin Tức
Truyền thông Syria đưa tin thủ lĩnh IS bị tiêu diệt
Truyền thông Syria đưa tin thủ lĩnh IS bị tiêu diệt

Ngày 14/6, truyền thông địa phương Syria dẫn một số nguồn tin gần gũi với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khẳng định thủ lĩnh của tổ chức khủng bố này Abu Bakr al-Baghdadi đã chết, song không nêu rõ chi tiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN