Trực thăng Apache Mỹ lần đầu tiên không kích IS

Quân đội Mỹ tại Iraq mới đây đã lần đầu tiên sử dụng trực thăng Apache (AH-64D) tấn công tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Trực thăng Apache của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 13/6 thông báo Chính phủ Iraq cho phép sử dụng Apache để hỗ trợ cho lực lượng an ninh nước này. Trong nhiệm vụ đầu tiên ngày 12/6, loại trực thăng tấn công hiện đại này đã tiêu diệt một xe đánh bom của IS gần Qayyarah, cách Mosul, thành lũy của IS ở Iraq, khoảng 80 km về phía nam.

Cùng ngày, phát biểu với các phóng viên khi tới Brussels (Bỉ) tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết một số trực thăng Apache đã được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên chỉ một trực thăng làm nhiệm vụ không kích.

Trước đó tháng 12/2015, ông Carter từng khẳng định với Chính phủ Iraq rằng quân đội Mỹ sẵn sàng sử dụng những trực thăng Apache của mình đóng ở Iraq nhằm hỗ trợ các lực lượng địa phương nhưng đến nay Baghdad mới chấp nhận.

TTXVN/Tin Tức
Iraq bắt hơn 500 tên IS lẩn trốn khỏi Fallujah
Iraq bắt hơn 500 tên IS lẩn trốn khỏi Fallujah

Trong hai tuần qua, các lực lượng Iraq đã bắt giữ hơn 500 phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trà trộn trong các đoàn người chạy trốn khỏi thành phố Fallujah, thuộc tỉnh Anbar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN