Iran: Mỹ phạm 'sai lầm chiến lược' khi tấn công Syria

Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố Mỹ đã phạm "sai lầm chiến lược" khi tấn công Syria.

Sân bay Shayrat bị tàn phá sau vụ tấn công tên lửa hành trình Tomahawk từ các tàu khu trục của Mỹ ngày 7/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 9/4 đưa tin Lãnh tụ tinh thần Khamenei nói: "Iran sẽ không từ bỏ Syria cho dù đối mặt với đe dọa," ám chỉ những đồn đoán về việc Mỹ xem vụ tấn công vừa qua là dấu hiệu cho thấy nước này sẵn sàng tấn công các quốc gia khác, bao gồm cả Iran. Ông Khamenei nhấn mạnh các cựu quan chức Mỹ đã tạo ra tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhà lãnh đạo Mỹ hiện tại đang củng cố tổ chức này.

Trước đó ngày 7/4, Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân al-Shayrat của Syria sau khi xảy ra một vụ tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học vào thị trấn Khan Sheikhun do lực lượng phiến quân kiểm soát ở miền Bắc Syria, khiến 87 dân thường thiệt mạng trong đó có nhiều trẻ em.

Iran là nước ủng hộ chính đối với Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Trong khi đó, một số nhà phân tích nhận định vụ phóng tên lửa của Mỹ hôm 8/4 nhằm vào một căn cứ không quân Syria đã khiến cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này thêm phức tạp, đồng thời làm tăng nguy cơ quân sự hóa khu vực.

Một nhân vật thuộc phe đối lập Syria, ông Munther Khaddam cho rằng vụ tấn công sẽ có tác động tiêu cực tới cuộc khủng hoảng Syria. Ông Khaddam nói: "Vụ tấn công của Mỹ đáng bị lên án và không người Syria chính trực nào có thể chấp nhận những gì đã xảy ra, đặc biệt là sau khi một giải pháp chính trị đã trở nên rõ ràng hơn trong những tháng gần đây, với những bước đi nghiêm túc được thực hiện. Cuộc khủng hoảng Syria đã trở lại trạng thái ban đầu: đó là bạo lực".


Một nhà báo người Palestine tại London, ông Abdul-Bari Atwan nhận định vụ tấn công này như một lời nhắc nhở tới Mỹ về những cáo buộc và sự dối trá liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq, vốn chưa bao giờ được tìm thấy và đã được chứng minh là không hề tồn tại. Ông Atwan mô tả vụ tấn công của Mỹ là "thảm kịch mới đe dọa sự ổn định của khu vực". Theo nhà báo Atwan, vụ tấn công của Mỹ tạo nên một bước ngoặt trong cuộc khủng hoảng Syria, có thể khiến tình hình quân sự leo thang thành một cuộc chiến lớn giữa Mỹ và Nga, hoặc là một thỏa thuận chính trị dựa trên sự đồng thuận giữa hai cường quốc này.

Tuy nhiên một số nhà phân tích khác cho rằng ở thời điểm hiện tại, các dấu hiệu ban đầu đều cho thấy một sự căng thẳng đe dọa đến tiến trình chính trị trong khu vực.

TTXVN/Tin Tức
Nga, Iran: Vụ tấn công của Mỹ vào Syria vượt giới hạn đỏ
Nga, Iran: Vụ tấn công của Mỹ vào Syria vượt giới hạn đỏ

Trung tâm chỉ huy chung của các lực lượng Nga, Iran và liên minh dân quân đồng minh ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al Assad tuyên bố vụ tấn công của Mỹ vào một căn cứ không quân của Syria đã vượt các giới hạn đỏ và từ nay họ sẽ đáp trả bất cứ hành động gây hấn mới nào cũng như tăng mức độ ủng hộ đồng minh của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN