Tổng thống Trump: Tấn công Syria nằm trong lợi ích của Mỹ

Ngày 8/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với Quốc hội nước này rằng quyết định tấn công Syria của ông nằm trong lợi ích của Mỹ, đồng thời cho biết thêm ông đang xem xét các hành động tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao theo dõi vụ tấn công bằng tên lửa của nước này nhằm vào căn cứ không quân của Syria, tại Palm Beach, bang Florida ngày 6/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một bức thư được gửi tới lưỡng viện Quốc hội Mỹ ngày 8/4, ông Trump nêu rõ: "Tôi đã hành động vì lợi ích an ninh quốc gia sống còn và chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Mỹ sẽ tiến hành các hành động bổ sung, khi cần thiết và thích hợp, để đẩy mạnh các lợi ích quốc gia quan trọng".

Trong khi đó, trong một trích dẫn của chương trình "Face the Nation" của kênh truyền hình CBS được phát cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ưu tiên hàng đầu của Washington tại Syria là đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trước khi làm ổn định quốc gia này.

TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Syria
Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Syria

Ngày 8/4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson về tình hình ở Syria sau khi Mỹ tấn công một căn cứ không quân của chính quyền Syria bằng tên lửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN